Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Thảm án tại Hà Tĩnh, con đâm chết cha và anh rể

13/11/2012 07:21
Xuân Hoà
(GDVN) - Sự việc đau lòng trên xảy ra tại xóm 2, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Hung thủ gây ra 2 cái chết đau lòng trên là Đoàn Duy Thành (SN 1969, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). 

Trước đó vào ngày 5/11, anh Đặng Hữu Nhân (SN 1971, trú tại xóm 2, xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh, là anh rể của Thành) trong khi đang ngồi chơi ở nhà mình thì bất ngờ bị Thành xông vào nhà dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến anh bị thương nặng.

Sau khi phát hiện vụ việc, mọi người đã nhanh chóng vào can ngăn Thành và đưa anh Nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Nhân đã tử vong.

Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định là do Thành bị bệnh tâm thần từ trước đó nên không kiểm soát được hành vi của mình. Không chỉ vừa giết chết anh rể của mình mà cách đây ít năm cũng chỉ vì căn bệnh tâm thần mà Thành đã giết chết chính bố đẻ của mình.

Sau đó, Thành được đưa đi điều trị bệnh tâm thần và vừa được trở về nhà năm 2012 lại gây nên án mạng đau lòng trên.

Cơ quan chức năng địa phương đã làm báo cáo để đưa Thành đi điều trị lại tại bệnh viện tâm thần để tránh tiếp diễn những việc đau lòng như trên và đảm bảo tính mạng cho những người xung quanh.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà