Thăm Bảo tàng Phòng không - Không quân Việt Nam (P2)

10/01/2012 08:40
Trịnh Tuân
(GDVN) - Bảo tàng Phòng không - Không quân Việt Nam được xếp hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Quốc gia Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh chứng cho quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam. Cùng thăm quan Bảo tàng Phòng không - Không quân với bộ sưu tập hiện vật vũ khí độc đáo về 4 lực lượng của bộ đội PK- KQ: Máy bay, Pháo Cao xạ, Tên lửa và Ra đa.
Trực thăng Mi-4 số hiệu 151D do phi công Trần Ngọc Bích và tổ bay phụ trách từ tháng 2 năm 1959 đến tháng 3 năm 1969 đã nhiều lần vinh dự được đưa Bác Hồ đi công tác ở biên giới hải đảo và nhiều địa phương khác.
Trực thăng Mi-4 số hiệu 151D do phi công Trần Ngọc Bích và tổ bay phụ trách từ tháng 2 năm 1959 đến tháng 3 năm 1969 đã nhiều lần vinh dự được đưa Bác Hồ đi công tác ở biên giới hải đảo và nhiều địa phương khác.
Máy bay HL-2 được Viện Kỹ thuật Không quân chế tạo dựa trên cơ sở máy bay đậu nước HL-1.
Máy bay HL-2 được Viện Kỹ thuật Không quân chế tạo dựa trên cơ sở máy bay đậu nước HL-1.
Thủy phi cơ siêu nhẹ VNS-41 là công trình trọng điểm chào mừng 60 năm thành lập QĐND Việt Nam do Đai tá, TS Võ Tá Quế - Giám đốc nhà máy A-41 làm chủ dự án. VNS-41 được chế tạo để phục vụ tuần tra bảo vệ rừng, cứu nạn và huấn luyện phi công sơ cấp.
Thủy phi cơ siêu nhẹ VNS-41 là công trình trọng điểm chào mừng 60 năm thành lập QĐND Việt Nam do Đai tá, TS Võ Tá Quế - Giám đốc nhà máy A-41 làm chủ dự án. VNS-41 được chế tạo để phục vụ tuần tra bảo vệ rừng, cứu nạn và huấn luyện phi công sơ cấp.
Trực thăng K-25 là máy bay vũ trang chiến đấu trên biển hiện đại, hỏa lực mạnh, cơ động nhanh ở các độ cao, tác chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
Trực thăng K-25 là máy bay vũ trang chiến đấu trên biển hiện đại, hỏa lực mạnh, cơ động nhanh ở các độ cao, tác chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
Máy bay trực thăng Mi-24 cùng các đơn vị cất cánh hàng trăm lần, đánh 149 trận, tiêu diệt nhiều căn cứ, sở chỉ huy, phương tiện chiến tranh của bọn Pôn-pốt, bọn phản động Phunrô, chi viện hỏa lực, yểm hộ bộ binh chiến đấu và chiến thắng trên chiến trường biên giới Tây Nam và Tây Nguyên, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới an ninh Tổ quốc.
Máy bay trực thăng Mi-24 cùng các đơn vị cất cánh hàng trăm lần, đánh 149 trận, tiêu diệt nhiều căn cứ, sở chỉ huy, phương tiện chiến tranh của bọn Pôn-pốt, bọn phản động Phunrô, chi viện hỏa lực, yểm hộ bộ binh chiến đấu và chiến thắng trên chiến trường biên giới Tây Nam và Tây Nguyên, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới an ninh Tổ quốc.
Trực thăng vận tải Mi-6 số hiệu 7609 đã tham gia đắc lực và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã chuyên chở hàng vạn tấn hàng hóa, khí tài trang thiết bị quân sự, phục vụ kịp thời yêu cầu chiến đấu.
Trực thăng vận tải Mi-6 số hiệu 7609 đã tham gia đắc lực và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã chuyên chở hàng vạn tấn hàng hóa, khí tài trang thiết bị quân sự, phục vụ kịp thời yêu cầu chiến đấu.
Máy bay huấn luyện Trerner. Người bay đầu tiên trên vùng trời nước ta với chiếc máy bay này là anh hùng Đinh Tôn. Anh đã cùng cán bộ, giáo viên trường sĩ quan không quân đào tạo lớp người lái máy bay sơ cấp đầu tiên ở trong nước năm 1959.
Máy bay huấn luyện Trerner. Người bay đầu tiên trên vùng trời nước ta với chiếc máy bay này là anh hùng Đinh Tôn. Anh đã cùng cán bộ, giáo viên trường sĩ quan không quân đào tạo lớp người lái máy bay sơ cấp đầu tiên ở trong nước năm 1959.
Máy bay TL-1 thuộc dự án “Xây dựng sơ sở thiết kế và chế tạo thử máy bay cánh quạt loại nhỏ” do quân chủng PK-KQ thực hiện. Máy bay có sải cánh 9,6 m, chiều dài 6,79 m, chiều cao 3,28 m.
Máy bay TL-1 thuộc dự án “Xây dựng sơ sở thiết kế và chế tạo thử máy bay cánh quạt loại nhỏ” do quân chủng PK-KQ thực hiện. Máy bay có sải cánh 9,6 m, chiều dài 6,79 m, chiều cao 3,28 m.
Máy bay trực thăng UH1A ta thu được của Mỹ trong đại thắng mùa xuân 1975.
Máy bay trực thăng UH1A  ta thu được của Mỹ trong đại thắng mùa xuân 1975.
Máy bay vận tải AN-2 là một trong những máy bay của Đoàn không quân vận tải 919 do tổ lái của anh hùng Phan Như Cẩn sử dụng, đã có nhiều thành tích trong vận chuyển, huấn luyện bộ đội nhảy dù, báo bão, rải thuốc trừ sâu.
Máy bay vận tải AN-2 là một trong những máy bay của Đoàn không quân vận tải 919 do tổ lái của anh hùng Phan Như Cẩn sử dụng, đã có nhiều thành tích trong vận chuyển, huấn luyện bộ đội nhảy dù, báo bão, rải thuốc trừ sâu.
Trịnh Tuân