Tham vấn Mỹ-Trung: Washington muốn hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đông

27/06/2011 04:28
(GDVN) - "Mỹ quan tâm sâu sắc đến việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và Mỹ đang tìm một cuộc đối thoại giữa tất cả các bên có liên quan..."

(GDVN) - Vòng đàm phán thứ nhất cuộc tham vấn Mỹ-Trung về châu Á-Thái Bình Dương đã kết thúc hôm 26/6 (theo giờ Việt Nam) tại Hawaii (Mỹ).

Tại hội thảo, trợ lý ngoại trưởng Kurt Campbell dẫn đầu đoàn Mỹ và Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải dẫn đầu đoàn Trung Quốc. Ngoài việc trao đổi sâu rộng về tình hình chung trong khu vực cũng như chính sách của từng nước có liên quan tới khu vực này, cũng đã thảo luận về tình hình CHDCND Triều Tiên, tình hình Biển Đông và an ninh hàng hải.

Kurt Campbell
Kurt Campbell

Trong buổi tham vấn, ông Campbell cũng đã bày tỏ quan điểm về việc: "Mỹ quan tâm sâu sắc đến việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và Mỹ đang tìm một cuộc đối thoại giữa tất cả các bên có liên quan... Chúng tôi muốn hạ nhiệt căng thẳng”.

Ngoài ra, đại diện của Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về chương trình phát triển quân sự của Trung Quốc trong thời gian gần đây, đồng thời, hối thúc Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn Triều Tiên tiếp tục có những hành động khiêu khích và đưa nước này trở lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Vòng tham vấn song phương lần này diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng trái chiều nhau về tranh chấp ở Biển Đông.

Đầu tuần trước, ông Thôi đã lên tiếng cho rằng Mỹ không lên can thiệp vào các vấn đề Biển Đông và sự tham gia của Mỹ chỉ làm tình hình thêm phức tạp.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 23/6 bày tỏ quan ngại rằng các xung đột trên Biển  Đông trong thời gian gần đây có thể ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực.

Vòng đàm phán thứ hai cuộc tham vấn Mỹ-Trung Quốc về châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong thời gian tới.

{iarelatednews articleid='5785,5738,5701,5433,5700,5675,5593,5658,5647,5624,5605,5610,5537,5517,5504,5506,5499,5497'}

Nguyễn Hường
(Tổng hợp)