Thăng hàm Thượng tướng cho ba Thứ trưởng Bộ Công an

23/07/2013 07:29
Ngọc Quang
(GDVN) - Chiều 22/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho các đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên TƯ Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TƯ Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Việt Tân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương - Thứ trưởng Bộ Công an.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Trần Việt Tân được trao quyết định thăng hàm Thượng tướng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Trần Việt Tân được trao quyết định thăng hàm Thượng tướng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, việc thăng hàm Thượng tướng với ba đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của các đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng và của lực lượng CAND nói chung.
Ba đồng chí được trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng lần này trên cương vị công tác của mình đã liên tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và sự trưởng thành của lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, trong thời gian tiếp theo, các đồng chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; thường xuyên rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng; hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với lực lượng CAND; chúc mừng các đồng chí được Đảng, Nhà nước quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đang đặt ra hết sức nặng nề; lực lượng CAND nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đất nước".

Ngọc Quang