Thắng tại Ấn Độ, nhưng Rafale có thể thua ở UAE

27/10/2012 09:40
Theo QĐND
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã quyết định dừng quá trình đàm phán mua chiến đấu cơ Rafale với hãng Dassault Aviation (Pháp).
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã quyết định dừng quá trình đàm phán mua chiến đấu cơ Rafale với hãng Dassault Aviation (Pháp), đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian với tờ báo Le Parisien.

Được biết, UAE là quốc gia đầu tiên được ông J. Le Drian ghé thăm hôm 21-10 trong chuyến công du một loạt quốc gia Trung Đông vừa qua.

Liên quan tới vấn đề đàm phán cung cấp máy bay Rafale cho UAE, ông J. Le Drian nhấn mạnh, nỗ lực tăng kim ngạch xuất khẩu vũ khí không phải là nhiệm vụ  của cơ quan chính phủ Pháp.

Pháp đang thuyết phục UAE tiếp tục đàm phán mua chiến đấu cơ Rafale với lý do quá trình đàm phán kéo dài mà không đạt được kết quả do thiếu định hướng hợp tác lâu dài giữa hai bên. Từ việc vũ khí Pháp chiếm tới 70% kho vũ khí của UAE, nay đã giảm xuống dưới 10%.

Năm 2011, người tiền nhiệm của ông J. Le Drian đã từng khẳng định "chắc chắn" khả năng trúng thầu của Rafale tại UAE. Theo đó, UAE sẽ mua khoảng 60 chiến đấu cơ dạng này và các dịch vụ hậu cần, bảo dưỡng kèm theo.

Từ năm 2008 tới nay, UAE và Pháp đã đàm phán việc cung cấp chiến đấu cơ Rafael để thay thế các đơn vị Mirage-2000-9 tiếp nhận từ năm 1983. Nỗ lực của hãng Dassault Aviation tại UAE cũng nhận được sự ủng hộ của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Tháng 11-2011, UAE đã từng đánh tiếng sẽ không chọn mua máy bay Rafale khi gửi thư mời thầu tới hãng Boeing (Mỹ) và Tổ hợp Eurofighter (châu Âu) với các sản chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon và F/A-18E/F Super Hornet cung cấp hồ sơ kỹ thuật cho nước này.

Theo QĐND