Thanh Hóa: Học sinh THCS Ngư Lộc đã tốt nghiệp vẫn phải quay lại trường học bù?

14/06/2022 06:20
Trần Phương - Xuân Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc dù đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn phải quay lại trường học bù?

Đã tốt nghiệp nhưng vẫn phải quay lại trường học bù?

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả về việc học sinh lớp 9 ở Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) dù đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở nhưng vẫn phải quay lại trường học bù.

Cụ thể, theo thời khóa biểu khối 9 từ 11/6 đến ngày 15/6/2022 do độc giả cung cấp, Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc có dạy các môn như: Giáo dục Công dân, Sinh Học, Công Nghệ, Địa (Địa lý – PV)

Điều kỳ lạ là học sinh lớp 9 năm học 2021-2022 của Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở từ ngày 24/5/2022 do bà Mã Thị Diệp ký.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh về việc học sinh lớp 9 ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc bị cắt xén chương trình học chính khóa và thay vào đó trường tổ chức ôn thi vào 10 cho học sinh lớp 9. Học sinh phải đóng tiền ôn thi vào lớp 10 trong thời gian này.

Theo phản ánh của giáo viên, Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc thông báo các môn học khối 9 đã hoàn thành chương trình, nên từ thứ 3 (ngày 3/5/2020) chỉ xếp thời khóa biểu 3 môn gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (ôn thi cho học sinh lớp 9 lên lớp 10), thế nhưng trên thực tế một số môn học trên vẫn chưa hoàn thành.

Cụ thể: Sáng ngày 7/5, giáo viên môn Toán vẫn có giờ dạy tại lớp 9A3, nội dung môn học: Ôn tập cuối năm tiết 70; Chủ nhật ngày 8/5, môn Ngữ Văn vẫn còn tiết 1, 2 và 3, nội dung bài học: Bố của Xi – mông (tiết 157). Môn Tiếng Anh, lớp 9A4, ngày 15/5, tiết 69, 70.

Kỳ lạ hơn, trong sổ đầu bài 1 buổi, lớp 9A4 và 9A5 thể hiện giáo viên môn Sinh dạy 1 lúc hai lớp (tiết 2).

Học sinh Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời từ ngày 24/5/2022. Ảnh: Độc giả cung cấp

Học sinh Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời từ ngày 24/5/2022. Ảnh: Độc giả cung cấp

Khi được hỏi về việc các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn đã hoàn thành chương trình theo thông báo của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, nhưng tại sao sau ngày 3/5, tại sổ đầu bài của một số lớp 9 vẫn thể hiện giờ dạy chính khóa, một giáo viên tại cơ sở giáo dục này cho hay: “Các anh cứ hỏi Ban Giám hiệu nhà trường, bản thân giáo viên chúng tôi chỉ biết dạy thôi”, một giáo viên trường Trung học cơ sở Ngư Lộc cho hay.

Không lâu sau khi có phản ánh của giáo viên và cơ quan báo chí, bà Mã Thị Diệp, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã thực hiện rà soát và nhiều giáo viên vẫn chưa hoàn thành chương trình dạy.

Điều này hoàn toàn khác thông báo ngày 3/5 với nội dung “các môn học khối 9 đã hoàn thành chương trình”.

Điều này dẫn đến việc, một số giáo viên bị cắt xén chương trình để nhà trường tổ chức dạy thêm vẫn phải dạy bù trong thời gian nghỉ hè, mặc dù học sinh đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Trước đó, giáo viên N.TX phản ánh rằng, giáo viên này đã bị nhà trường cắt tiết dạy để tổ chức dạy thêm, học thêm.

Phóng viên đã liên hệ với bà Mã Thị Diệp để có thông tin khách quan liên quan đến vấn đề nêu trên nhưng không nhận được phản hồi.

Sở Giáo dục chuyển đơn cho thanh tra huyện Hậu Lộc làm rõ

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về sự việc trên, bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: "Nếu nhà trường thực hiện đủ chương trình theo quy định cho học sinh và việc dạy ôn thi xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh học sinh thì không vấn đề gì. Còn nếu giáo viên dạy không đủ (chưa hết chương trình – PV), nhưng vẫn tiến hành ôn thi cho học sinh và thu tiền thì gọi là phí chồng phí”.

Cũng theo bà Thanh: “Chúng tôi nhận được báo cáo của nhà trường với nội dung “đã hoàn thành chương trình giảng dạy”. Cái lỗi của nhà trường là khi nghe báo cáo nhưng không rà soát lại.

Nói về vấn đề xử lý vụ việc, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, Sở đã nhận được thông tin và cả thông tin từ giáo viên có ý kiến.

"Theo phân cấp, phân quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chuyển đơn về cấp huyện để cấp huyện giải quyết và báo cáo lại Sở Giáo dục và Đào tạo", ông Tạ Hồng Lựu cho hay.

Nói về việc thu tiền ôn thi giữa thời điểm đang học chính khóa sẽ được xử lý như thế nào, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho hay: "Mọi việc sẽ chờ kết luận của Thanh tra huyện Hậu Lộc. Đúng sai như thế nào, khi có kết luận lúc đó sẽ có cách xử lý cụ thể".

Thời khóa biểu khối 9 xếp lịch ngày 11/6/2022 được cho là của Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc. Đáng nói, học sinh trường này đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời từ ngày 24 tháng 5. Ảnh: Độc giả cung cấp

Thời khóa biểu khối 9 xếp lịch ngày 11/6/2022 được cho là của Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc. Đáng nói, học sinh trường này đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời từ ngày 24 tháng 5. Ảnh: Độc giả cung cấp

Cũng liên quan tới sự việc trên, giáo viên N.T.X đã có đơn tố cáo bà Mã Thị Diệp – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc về việc chỉ đạo, điều hành liên quan tới việc cắt xén chương trình học chính khóa để tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9.

Giáo viên này cho rằng: “Việc dạy ôn thi 3 môn học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh có thu tiền là không phù hợp với quy định. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ việc này. Nếu thu sai phải trả lại tiền cho học sinh và xử lý trách nhiệm có liên quan của lãnh đạo nhà trường”.

Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cho hay, đã nhận được đơn tố cáo của cô N.T.X, đồng thời đang giao cho cơ quan chuyên môn thành lập đoàn để xác minh nội dung tố cáo.

“Chúng tôi đã mời cô X. lên làm việc để thống nhất nội dung trong đơn tố cáo. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ căn cứ vào nội dung tố cáo, ra quyết định thành lập đoàn thanh tra.

Hiện nay, lãnh đạo huyện đã giao Thanh tra huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện quy trình xác minh theo đơn”, bà Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cho hay.

Trần Phương - Xuân Quang