Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Thêm một đại gia thủy sản ngập trong nợ nần hàng trăm tỷ

16/11/2012 10:16
Trúc Linh
(GDVN) - Sau bảy năm hoạt động, Công ty Thiên Mã ở Cần Thơ nợ hơn 550 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp mất cân đối khoảng 100 tỷ.
Từ một công ty thương mại thuần túy, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã ở TP Cần Thơ do ông Phan Bá Tòng làm Giám đốc đã phát triển được 3 nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu. Sau bảy năm hoạt động, “đại gia thủy sản” này có dấu hiệu lún vào nợ nần khi mất cân đối tài sản so với khoản nợ lên đến trên 550 tỷ đồng.
Hiện Thiên Mã đang nợ 5 ngân hàng. Trong đó Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ gần 11 tỷ đồng, Ngân hàng Indo Vina (chi nhánh Cần Thơ) hơn 5 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên 205 tỷ, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Hậu Giang trên 32 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang trên 104 tỷ đồng.

Nhà máy duy nhất của Công ty Thiên Mã còn hoạt động tại Cần Thơ. Ảnh: T.L.
Nhà máy duy nhất của Công ty Thiên Mã còn hoạt động tại Cần Thơ. Ảnh: T.L.

Một nguồn tin cho biết, hiện lãi vay của Công ty Thiên Mã tại Ngân hàng Phát triển lên đến trên 70 tỷ đồng, bằng với vốn điều lệ của “Ngựa Trời”. Chưa dừng lại ở đó, Công ty Thiên Mã còn nợ nông dân trên 50 tỷ đồng nhưng nợ phải thu hiện tại chỉ 10 tỷ đồng.
Theo ông Tòng, vì lún vào nợ nần nên các ngân hàng đã ngưng cho Công ty Thiên Mã vay nên xem như “đứt mạch máu”. Đây là nguyên nhân làm hai nhà máy của Thiên Mã tạm ngừng hoạt động, chỉ còn nhà máy Thiên Mã 3 ở khu công nghiệp Trà Nóc 2 nhưng chỉ sản xuất gia công cho đối tác với sản lượng khoảng 40 tấn/ngày để “nuôi” 700 người từng gắn bó với Thiên Mã suốt 7 năm.
Con số này không thấm vào đâu so với tổng công suất 300 tấn/ngày của 3 nhà máy khi “Ngựa Trời” ăn nên làm ra, thu hút hơn 3.500 lao động. Có lúc trên 10 trang trại rộng 1.000 công đất của Công ty Thiên Mã nuôi cá nhộn nhịp để tạo ra 400.000 tấn cá tra/năm nhưng hiện nay chỉ nuôi gia công.
Để cứu lấy Công ty Thiên Mã, ông Tòng đang liên hệ với Công ty Mua bán nợ của Bộ Tài chính để tham gia tái cơ cấu vì công ty đang mất cân đối khoảng 100 tỷ đồng.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Trúc Linh