Thêm thông tin về tập trận bắn đạn thật của Hải quân Nga, Trung Quốc

01/04/2012 16:52
My Thái (Theo Thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Cuộc tập trận giữa Hải quân Nga và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 4 tới tại biển Hoàng Hải sẽ được chia làm hai giai đoạn.
Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho hay, cuộc tập trận giữa Hải quân Nga và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 4 tới tại biển Hoàng Hải sẽ được chia làm hai giai đoạn.
Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận
Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận

Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận lần này giữa hải quân hai nước sẽ được tổ chức tại biển Hoàng Hải nhằm tăng cường công tác phố hợp huấn luyện giữa hải quân hai nước, đồng thời bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực biển này.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong giai đoạn đầu của cuộc diễn tập, Bộ Tư lệnh hải quân và các đơn vị hải quân hai nước sẽ tiến hành huấn luyện cơ bản.
Giai đoạn hai, 20 tàu chiến ở các cấp độ khác nhau sẽ tiến hành các bài tập phối hợp hiệp đồng tác chiến.
Trong một cuộc họp báo định kỳ mới đây Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Dương Vũ Quân cho biết:

“Cuộc tập trận này được tổ chức nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung Quốc-Nga. 
Đồng thời nâng cao khả năng đối phó với những thách thức mới và đe dọa mới; duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới”.
Cuộc diễn tập lần này được hai nước thông qua vào tháng 8/2011 khi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc ông Trần Bỉnh Đức có chuyến thăm Nga.
Năm 2005, Hải quân Nga và Trung Quốc cũng đã tiến hành một số cuộc tập trận quân sự chung trong khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO),


nhưng cuộc tập trận lần này được cho là có quy mô lớn nhất từ trước đến này của hai nước.


My Thái (Theo Thời báo Hoàn Cầu)