Theo lệnh Putin, quân đội Nga thiết lập sân bay quân sự ở Siberia

30/10/2013 16:21
Lê Cường
(GDVN) - Theo lệnh của Tổng thống Nga Putin, quân đội Nga đã tiến hành thiết lập một sân bay quân sự kiểu dã chiến của mình trên vùng lãnh thổ ở Siberia lạnh giá.
Trên một những hòn đảo mà Nga tuyên bố chủ quyền, các binh sỹ của lực lượng hàng không vận đã nhảy dù, thả 40 tấn thiết bị xuống địa điểm đóng quân bằng máy bay vận tải cỡ lớn IL-76. Các máy bay trực thăng vận tải, phi cơ AN-72 cũng đã có thể hạ cánh xuống khu vực thiết lập căn cứ quân sự trên đảo Boiler. Trong thời gian tới, quân đội Nga cũng sẽ thiết hành đổ vật liệu, thiết lập các cơ sở hạ tầng của mình trên các hòn đảo mang tên Franz Josef Land, Wrangel Island để thực hiện chiến lược bảo vệ các tàu thuyền thương mai của mình khi di chuyển qua tuyến đường ở vùng biển phía Bắc.
Lê Cường