TƯỚNG HẢI QUÂN TRUNG QUỐC:

"Thiên hạ vốn không có vấn đề, họ chỉ tự mình lo sợ không đâu"

08/03/2012 13:58
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Trung Quốc phải tiếp tục thu hẹp khoảng cách về quân sự-quốc phòng với các cường quốc thế giới, còn các nước láng giềng lo ngại thì chỉ “tự làm phiền”…
Đại biểu Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chính ủy Hạm đội Bắc Hải - Hải quân Trung Quốc, Trung tướng Vương Đăng Bình.
Đại biểu Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chính ủy Hạm đội Bắc Hải - Hải quân Trung Quốc, Trung tướng Vương Đăng Bình.

Ngày 6/3, tại Bắc Kinh, Trung tướng Vương Đăng Bình, Chính ủy Hạm đội Bắc Hải – Hải quân Trung Quốc, đại biểu Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cho biết, chính sách phòng thủ duyên hải của Hải quân Trung Quốc không thay đổi. Biển là địa bàn của hải quân các nước, các nước cần tăng cường hợp tác quốc tế, cùng xây dựng “biển hài hòa”.

Vương Đăng Bình kêu gọi toàn xã hội Trung Quốc phải quan tâm đến biển hơn, quan tâm tới quyền kiểm soát biển, có hành động thực tế để bảo vệ quyền lợi biển, bảo vệ an ninh tuyến đường quan trọng, chiến lược của quốc gia.

Tại Kỳ họp Nhân đại Toàn quốc thường niên lần này, Trung tướng Vương Đăng Bình đã được Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc phỏng vấn.

Tướng Bình nói, trong quan niệm truyền thống, người Trung Quốc phổ biến “coi trọng đất liền, coi nhẹ hải dương”, thường nói diện tích lãnh thổ là 9,6 triệu km2, nhưng trên thực tế Trung Quốc còn có “3 triệu km2” lãnh thổ “xanh lam” (biển). Hải quyền (quyền kiểm soát biển), hải dương (biển), hải phòng (phòng thủ biển), hải quân (lực lượng quân đội trên biển) đều là vấn đề cấp bách hiện nay.

Hạm đội Bắc Hải tập trận.
Hạm đội Bắc Hải tập trận.

Ông cho biết, hải quân cần bằng hành động thực tế bảo vệ quyền lợi biển. “Hải quân là đưa con của biển, cần chú trọng hơn đối với biển, quan tâm đến quyền kiểm soát biển, bằng hành động thực tế để xây dựng “biển tốt”, bảo vệ an ninh của các tuyến đường quan trọng, chiến lược quốc gia, bảo vệ quyền lợi biển của chúng ta”.

Những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc phát triển nhanh chóng, cụm từ “Hải quân Trung Quốc” có tần suất xuất hiện trong dư luận quốc tế ngày càng nhiều. Trong đó, vừa có lời khen, vừa không thiếu tiếng nói ngờ vực.

Cho dù là tàu sân bay chạy thử trên biển hay các cuộc tập trận thường lệ của Hải quân, luôn thu hút sự phỏng đoán của dư luận bên ngoài về việc Hải quân Trung Quốc “vươn ra biển xa”, “phá vỡ chuỗi đảo thứ nhất”.

Đối với vấn đề này, Vương Đăng Bình khẳng định rằng, chính sách phòng thủ duyên hải của Hải quân Trung Quốc vẫn không thay đổi. “Tôi có thể khẳng định rằng, chính sách phòng thủ tích cực duyên hải của chúng tôi không thay đổi.

Tàu chiến mặt nước (tàu nổi) của chúng tôi ra khỏi biển gần, đến biển xa để tập trận, tăng cường mức độ tập trận là dựa trên luật pháp quốc tế, theo thông lệ quốc tế.

Hậu cần và trang bị của chúng tôi, tàu sân bay tiếp tục được chế tạo của chúng tôi, đang được chạy thử, kiểm tra; hải phận ngàn dặm của chúng tôi (xây dựng) có lợi cho binh sĩ, toàn bộ việc xây dựng phần cứng (vũ khí…) trong phòng thủ biển cũng đều đã có sự thay đổi triệt để, hoàn toàn.

Các cuộc tập trận chung giữa chúng tôi và một số nước, các chuyến thăm, những hoạt động trên nhiều vùng biển của thế giới, đều rất có lợi cho xây dựng biển hài hòa”.

Máy bay trực thăng Z-9 của Hải quân Trung Quốc
Máy bay trực thăng Z-9 của Hải quân Trung Quốc

Ông lấy ví dụ cho biết, từ năm 2008 Trung Quốc đã điều 11 tốp biên đội hộ tống đến vịnh Aden hộ tống, bảo đảm an toàn cho hơn 4.500 tàu thuyền của Trung Quốc và các nước, cả người hộ tống và người được hộ tống đều an toàn, đồng thời cũng đã giải cứu, tiếp nhận hộ tống và cứu giúp hơn 50 tàu thuyền Trung Quốc và nước ngoài.

Hải quân Trung Quốc đã có đóng góp đáng kể cho việc bảo vệ an toàn của tàu thuyền đi lại trên vịnh Aden, bảo vệ tuyến đường vận tải quan trọng, chiến lược ở vịnh Aden.

Tàu bệnh viện “Hòa Bình Phương Châu” của Hải quân Trung Quốc đã đến thăm tổng cộng 9 nước trong 2 năm qua, trước sau đã tiếp nhận, chữa trị cho hơn 20.000 lượt người bệnh của các nước.

Trước thềm khai mạc “Lưỡng hội”, Hạm đội Bắc Hải lần đầu tiêu cử tàu chiến đến vịnh Aden, vùng biển Somalia để thực hiện nhiệm vụ hộ tống.

Trung tướng Vương Đăng Bình phân tích, hiện nay số lượng cướp biển ở vịnh Aden có giảm chút ít, nhưng vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ, học tập và tham khảo kinh nghiệm thành công của 10 tốp tàu chiến trước.

Ông nói: “Nói chung, dưới sự chung sức hợp tác của hải quân các nước, các hình thức hoạt động, số lượng cướp biển đã giảm xuống, nhưng nguy cơ vẫn rất lớn, chúng ta cần duy trì cảnh giác rất cao.

10 tốp trước đã làm rất tốt công việc hộ tống, tạo được một loạt kinh nghiệm, cách làm, con đường thành công, chúng ta cần tích cực học tập và tham khảo, thực hiện những biện pháp tốt này, thực hiện tốt nhiệm vụ hộ tống”.

Theo Trung tướng Vương Đăng Bình, cùng với việc tăng cường sức mạnh quốc gia tổng hợp, quốc phòng cần có sự phối hợp, thống nhất với sự phát triển của đất nước và diện tích lãnh thổ, vũ khí trang bị của Trung Quốc thực sự đã có bước phát triển rất dài, nhưng vẫn có khoảng cách so với các cường quốc trên thế giới, hơn nữa, có một số khoảng cách còn khá lớn.

Vương Đăng Bình cho rằng: “Mấy năm qua, chúng ta có phát triển, có tiến bộ, nhưng sự phát triển và tiến bộ của chúng ta là sự phát triển, tiến bộ và nâng cao tự so sánh theo chiều dọc; còn so sánh theo chiều ngang thì khoảng cách của chúng ta tuy đang thu hẹp, nhưng có khoảng cách còn không nhỏ, chúng ta phải tiếp tục bắt kịp, thu nhỏ khoảng cách này”.

Đối với những lo ngại của các nước láng giềng về sự phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Vương Đăng Bình nói: “Thiên hạ vốn không có vấn đề gì, họ chỉ tự mình lo sợ không đâu”.

Được biết, cũng vào thời điểm này năm 2011 (6/3), Vương Đăng Bình cho biết, Hải quân Trung Quốc cần đi ra khỏi cửa nhà, đi ra thế giới nhiều hơn, phục vụ có hiệu quả cho xây dựng "biển hài hòa"...

Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)