Thiết xa vận siêu hiện đại vào biên chế quân đội Nga

21/02/2013 15:03
Theo VOR/RIA Novosti/Defencetalk
(GDVN) -Thiết xa vận có hệ thống ngắm bắn laser hỗn hợp hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm.
BTR-82A
BTR-82A

Quân đội Nga đã nhận loại xe chiến đấu mới - BTR-82A. Xe vận tải thiết giáp đã được lắp ráp với công nghệ mới nhất – động cơ tiết kiệm nhiên liệu, vũ khí được thiết bị truyền động có bộ ổn định kiểm soát và laser nhắm bắn mục tiêu.

Chiến xa có thể vận hành trên các địa hình gồ ghề, tiêu diệt chính xác mục tiêu và có thể nhìn thấy vào ban đêm: BTR 82A của Nga là thiết bị mới nhất, và theo như quân chức Nga, là sở hữu tối ưu của quân đội Nga. Việc bắn trúng một quả táo bây giờ có thể thực hiện một cách dễ dàng, thậm chí từ khoảng cách rất xa.


Thiết xa vận có hệ thống ngắm bắn laser hỗn hợp hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm.

Súng máy chính của chiến xa được điều khiển bởi động cơ điện- chúng có thể quay dễ dàng và nhanh chóng trong vòng 360 độ với hỏa lực mạnh 110 viên đạn trong một phút.


Thiết xa vận có thể di chuyển với tốc độ 90 km mỗi giờ và trên bất kỳ địa hình nào.
Theo VOR/RIA Novosti/Defencetalk