Thiếu nữ 17 bị hiếp trong cuộc nhậu giữa cánh đồng hoang

09/04/2014 12:14
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Sau một chầu nhậu giữa cánh đồng hoang vu, nữ nhân viên quán cà phê bị hai nam thanh niên thi nhau hiếp dâm.

Chiều 8/4, Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lương Văn Bình (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiếu (20 tuổi) cùng trú xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Namđể tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Hiếu và Bình bị bắt sau gần một ngày thực hiện hành vi bỉ ổi. Ảnh C.A
Hiếu và Bình bị bắt sau gần một ngày thực hiện hành vi bỉ ổi. Ảnh C.A

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 7/4, do quen biết trước đây nên Hiếu và Bình tới một quán cà phê ở xã Điện An rủ em P. (17 tuổi, nhân viên của quán cà phê) đi nhậu.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi làm việc ở quán xong, em T. nhận lời cùng Hiếu và Bình đi mua mồi và rượu để nhậu.

Cả ba người cầm mồi và rượu ra cánh đồng ở xã Điện Minh ngồi nhậu. Sau nhiều lần “nâng tửu”, em P. chếnh choáng, có biểu hiện say.

Thấy thế, Hiếu và Bình “nóng trong người” liền đè em P. xuống và thi nhau thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho em P. hết sức van xin.

Thực hiện xong, hai “yêu râu xanh” này chở em P. về lại quán cà phê, sau đó chạy về nhà.

Trưa ngày hôm sau, em P. đã tới trụ sở Công an huyện Điện Bàn để tố cáo hành vi của Hiếu và Bình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

HOÀNG QUÂN