Thiếu tướng Khang Phi được bổ nhiệm làm chính ủy Hạm đội Bắc Hải-Trung Quốc

11/07/2015 07:33
Đông Bình (Tổng hợp)
(GDVN) - Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng cơ quan chỉ huy tác chiến liên hợp quân ủy và thể chế chỉ huy tác chiến liên hợp khu vực tác chiến, tăng cường điều chuyển...

Khang Phi làm Chính ủy Hạm đội Bắc Hải

Mạng quân sự sina và nhiều tờ báo điện tử khác của Trung Quốc ngày 10 tháng 7 đưa tin, nguyên phó chủ nhiệm Cơ quan chính trị Hải quân Trung Quốc, thiếu tướng Khang Phi vừa đảm nhiệm chức Phó chính ủy Đại quân khu Tế Nam kiêm Chính ủy của Hạm đội Bắc Hải, đây là lần điều chỉnh chức vụ thứ hai trong năm nay của Khang Phi.

Thiếu tướng Khang Phi - Chính ủy Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc
Thiếu tướng Khang Phi - Chính ủy Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc

Tháng 3 năm 2015, Khang Phi từ Chính ủy Cục Hậu cần-Hải quân Trung Quốc chuyển sang làm Phó chủ nhiệm Chính trị-Hải quân Trung Quốc.

Theo tờ "Tin tức Trung Quốc", ngày 10 tháng 7, biên đội hộ tống gồm tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi, tàu hộ vệ Duy Phường và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống vịnh Aden tốp thứ 19, rút nhân viên khỏi Yemen, quay trở về Thanh Đảo.

Khang Phi - Phó chính ủy Đại quân khu Tế Nam kiêm Chính ủy Hạm đội Bắc Hải, các lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo các thành phố Thanh Đảo, Lâm Nghi, Duy Phương, binh sĩ và đại diện gia đình đã tham gia buổi lễ chào mừng biên đội này trở về.

Đây là lần đầu tiên Khang Phi xuất hiện trên báo chí với tư cách là Phó Chính ủy Đại quân khu Tế Nam kiêm Chính ủy Hạm đội Bắc Hải.

Theo bài báo, đây là lần điều chỉnh chức vụ thứ hai của Khang Phi trong năm nay. Tháng 3 năm nay, Khang Phi từ Chính ủy Cơ quan chính trị Hải quân điều chuyển sang làm Phó chủ nhiệm Cơ quan chính trị Hải quân.

Khi đó, tờ "Giải phóng quân" Trung Quốc ngày 13 tháng 3 có bài viết cho hay, Khang Phi đã phát biểu với tư cách Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân Trung Quốc.

Tài liệu công khai cho biết, Khang Phi năm nay 58 tuổi (sinh tháng 8 năm 1957), người Bắc Kinh, từng làm phó chính ủy tàu hộ vệ 508, chính ủy tàu khu trục, chính ủy chi đội 3 tàu khu trục của Hạm đội Đông Hải.

Năm 2008, Khang Phi làm Chính ủy Học viện tàu chiến Đại Liên, Hải quân Trung Quốc, tháng 7 năm 2010 được thăng quân hàm Thiếu tướng hải quân, đến ngày 17 tháng 4 năm 2012 làm Chính ủy Cục Hậu cần, Hải quân Trung Quốc; đầu năm 2015 làm Phó chính ủy Cục Chính trị Hải quân, là đại biểu Quốc hội khóa 12.

Trung tướng Bạch Văn Kỳ - Chính ủy không quân Đại quân khu Tế Nam, Quân đội Trung Quốc
Trung tướng Bạch Văn Kỳ - Chính ủy không quân Đại quân khu Tế Nam, Quân đội Trung Quốc

Trước đó, ngày 8 tháng 7, tờ “Thời báo Hoàn Cầu” cho biết, trung tướng Bạch Văn Kỳ - Phó chính ủy Đại quân khu Tế Nam kiêm Chính ủy Hạm đội Bắc Hải đã được điều chuyển làm Chính ủy không quân của Đại quân khu Tế Nam, thay thế thiếu tướng Phạm Kiêu Tuấn – người đã đến Bắc Kinh làm Chủ nhiệm chính trị Không quân Trung Quốc.

Theo bài báo, Bạch Văn Kỳ có kinh nghiệm phong phú trong không quân. Tháng 7 năm 2012, ông trở thành Chính ủy Hạm đội Bắc Hải có lực lượng hàng không đầu tiên. Trước đó, ông làm chính ủy lực lượng hàng không hạm đội này.

Ông đã từng đảm nhiệm các chức vụ trong lực lượng hàng không của Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Nam Hải và Hạm đội Bắc Hải. Tháng 8 năm 2013, Bạch Văn Kỳ được thăng quân hàm Trung tướng.

Hiện nay, Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải là thiếu tướng Viên Dự Bách, ông còn kiêm Phó tư lệnh Đại quân khu Tế Nam.

Những năm gần đây, việc điều chỉnh nhân sự giữa các quân chủng ngày càng nhiều. Chẳng hạn, Miêu Hoa - nguyên Chính ủy Đại quân khu Lan Châu được chuyển sang làm Chính ủy Hải quân Trung Quốc. Thiếu tướng Vương Kế Bình - nguyên phó chỉ huy tập đoàn quân 54 của Đại quân khu Tế Nam được điều sang làm Phó tham mưu trưởng Hạm đội Đông Hải v.v…

Sách trắng Quốc phòng của Trung Quốc năm nay nhấn mạnh xây dựng cơ quan chỉ huy tác chiến liên hợp quân ủy và thể chế chỉ huy tác chiến liên hợp khu vực tác chiến, trao đổi giữa các quân chủng có lợi cho xây dựng đội ngũ chỉ huy tác chiến liên hợp.

Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc
Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc

Đã công bố 38 cán bộ cấp tập đoàn quân trở lên phạm tội nghiêm trọng

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 10 tháng 7 cho biết, cùng ngày, Ủy ban kỷ luật của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã công bố tình hình xét xử gần đây đối với cán bộ cấp tập đoàn quân trở lên liên quan tới các vụ án quan trọng.

Theo mạng quân sự Trung Quốc, Ủy ban kỷ luật Quân ủy Trung ương đã tiến hành lập hồ sơ vụ án, điều tra đối với vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của nguyên Chính ủy Đặng Thụy Hoa, cơ quan hậu cần của Đại quân khu Lan Châu, ông ta bị tình nghi vi phạm pháp luật và phạm tội, đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát quân sự xử lý theo pháp luật.

Tính đến nay, đã lần lượt công bố thông tin tình hình 38 cán bộ cấp tập đoàn quân trở lên dính líu đến các vụ án vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. 

Đông Bình (Tổng hợp)