Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin đề nghị NATO triển khai tên lửa Patriot

10/11/2012 08:45
Lê Phương (theo AFP)
(GDVN) - Hôm qua (9/11), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra một yêu cầu chính thức nào đối với NATO về việc triển khai các tên lửa Patriot trên lãnh thổ quốc gia này.
Hôm qua (9/11), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra một yêu cầu chính thức nào đối với NATO về việc triển khai các tên lửa Patriot trên lãnh thổ quốc gia này để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Syria, và hiện các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn.
 
Ông Davutoglu nói: "Tới nay, vẫn chưa có yêu cầu chính chức nào, song chắc chắn trong các kế hoạch khẩn cấp, tất cả các nguy cơ đều được cân nhắc tới. Và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn như một phần trong các kế hoạch khẩn cấp".
 
Hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot. Ảnh: militaryphotos
Hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot. Ảnh: militaryphotos

Cùng ngày, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 20 binh sỹ Syria đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh trên cửa khẩu biên giới Ras al-Ain, một trong hai cửa khẩu trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chế độ Damascus.
 
Trước đó hôm 8/11, giao tranh tại cửa khẩu này đã khiến ít nhất 16 binh sỹ Syria và 10 phiến quân thiệt mạng. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, có khoảng 8.000 người tị nạn đã tràn qua khu vực này vào Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm cùng ngày.
Lê Phương (theo AFP)