Thổ Nhĩ Kỳ thả máy bay chở khách của Syria

11/10/2012 14:29
Bảo Thành (Nguồn: Euronews)
(GDVN) - Chiếc máy bay chở khách của Syria bị ép phải hạ cánh xuống sân bay thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi chở hàng cấm đã lại tiếp tục hành trình tới Damascus.
Euronews ngày 11/10 đưa tin, chiếc máy bay chở khách của Syria bị ép phải hạ cánh xuống sân bay thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi chở hàng cấm đã lại tiếp tục hành trình tới Damascus.

Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ khám xét chiếc máy bay chở khách của Syria
Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ khám xét chiếc máy bay chở khách của Syria

Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tín hiệu ngăn chặn buộc chiếc máy bay này hạ cánh khi nó đi vào không phận của nước này. Chiếc máy bay A-320 chở theo khoảng 30 hành khách này đã phải hạ cánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ trong vài giờ để cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành kiểm tra hàng hóa.

Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ chiếc máy bay này chở theo vũ khí, và các quan chức nước này tuyên bố đã phát hiện hàng hóa bất hợp pháp trên chiếc máy bay đó.

Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được thông tin tình báo cho biết chiếc máy bay này chở theo hàng hóa vi phạm các quy định dân sự.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu

Ông Davutoglu cho hay nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ một số kiện hàng. Ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền điều tra máy bay nghi chở trang thiết bị quân sự nhưng từ chối tiết lộ thông tin về hàng hóa trong đó.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định rằng nước này sẽ tiếp tục điều tra các máy bay dân sự của Syria bay qua không phận nước này. Ông nhấn mạnh rằng không phận Syria không còn an toàn và đề nghị các máy bay chở khách của Thổ Nhĩ Kỳ không bay vào đó.

Phóng viên Euronews ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Việc ép chiếc máy bay này hạ cánh đã khiến căng thẳng giữa Ankara và Damascus leo thang lên cấp độ mới. Trong nhiều ngày qua Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành pháo kích trả đũa vụ đạn cối từ phía Syria rơi vào lãnh thổ nước này.”

Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Necdet Ozel thị sát biên giới với Syria
Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Necdet Ozel thị sát biên giới với Syria

“Hành động ép máy bay hạ cánh này diễn ra sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tướng Necdet Ozel tới thị sát khu vực biên giới và cam kết sẽ tăng cường đáp trả nếu các vụ bắn cối còn tiếp diễn. Rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia tăng áp lực lên Syria.” 
Bảo Thành (Nguồn: Euronews)