Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tăng nội địa Altay

23/11/2012 07:26
Theo báo Đất Việt
Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt đầu chương trình thử nghiệm đánh giá hiệu quả thực tế đối với loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Altay.
Hiện tại, trong chương trình thử nghiệm tăng Altay, đã có 2 trong 4 mẫu được đưa ra kiểm tra thực tế để phân tích và đánh giá hiệu quả.

Dự án phát triển tăng Altay được Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng và bắt đầu từ năm 2008, cùng với sự hợp tác phát triển công nghệ của một số quốc gia có thế mạnh phát triển xe tăng hàng đầu thế giới như hãng Rheinmetall của Đức và Huyndai của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, toàn bộ việc lắp ráp và chế tạo tăng Altay được thực hiện hoàn toàn ở nhà máy của công ty Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sơ đồ bố trí vũ khí và thiết bị trên xe tăng Altay.
Sơ đồ bố trí vũ khí và thiết bị trên xe tăng Altay.

Công ty nội địa chịu trách nhiệm sản xuất hệ thống kiểm soát hỏa lực Volkan-III, hệ thống điều khiển, thông tin, liên lạc của xe tăng.

Hệ thống này được hỗ trợ bởi các thiết bị quan sát ảnh nhiệt và đo xa laser giúp cho phép xe có thể duy trì khả năng bắn chính xác trong cả điều kiện ban đêm và thời tiết xấu.

Do có sự hợp tác công nghệ của một số đối tác nước ngoài nên tăng Altay của Thổ Nhĩ Kỳ mang nhiều đặc điểm "ngoại lai".

Trong đó, tỷ lệ công nghệ chế tạo tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc chiếm tới 60%, pháo nòng trơn 120 mm do Rheinmetall của Đức chế tạo, vỏ giáp do công ty Rocketsat của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển...

Tuy nhiên, xét về hình dáng bề ngoài, có thể nói tăng Altay gần giống như một phiên bản Leopard 2 của Đức.
Theo báo Đất Việt