Thủ khoa ngành Kỹ thuật ô tô Hải Phòng kể chuyện giành 27,2 điểm

04/07/2021 06:29
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Song song với việc tự học, Nguyễn Hoàng Hà luôn chủ động tương tác với thầy, cô và bạn học để trang bị cho bản thân hành trang tốt nhất tham gia kỳ thi.

Nguyễn Hoàng Hà – sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô thuộc Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã giành danh hiệu Thủ khoa đầu vào của ngành với 9,2 điểm môn Toán, 9 điểm môn Lý và 9 điểm môn Hóa học.

Hoàng Hà mong rằng những kinh nghiệm của bản thân chia sẻ dưới đây có thể giúp cho các thí ainh trong kỳ thi năm 2021.

Chủ động tương tác, trao đổi kiến thức cùng thầy, cô giáo và bạn học

Để chuẩn bị hành trang cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, Hoàng Hà luôn sắp xếp hợp lý giữa thời gian học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả cao nhất.

“Đứng trước giai đoạn nước rút của kỳ thi tuyển sinh đại học, em nghĩ là bạn nào cũng dành hầu hết thời gian cho việc ôn thi để đạt được ước mơ, nguyện vọng của mình và kì vọng của gia đình đặt vào bản thân.

Các bạn thí sinh nên lên một bản kế hoạch hay thời gian biểu để điều hòa giữa việc học tập và nghỉ ngơi.

Bản thân em khi bước vào những tháng cuối đã tự đặt ra cho mình giờ giấc sinh hoạt là ngủ lúc 8-9 giờ tối và thường dậy học vào 2-3 giờ sáng hôm sau trước khi đến trường.

Với cá nhân mình thì em nghĩ việc dậy sớm học hiệu quả hơn so với thức khuya”, Hà nhớ lại.

Nguyễn Hoàng Hà (bên trái) chủ động tương tác với thầy, cô giáo và bạn cùng lớp để trang bị kiến thức tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Hoàng Hà (bên trái) chủ động tương tác với thầy, cô giáo và bạn cùng lớp để trang bị kiến thức tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, bên cạnh việc dành thời gian tự học, Hoàng Hà luôn chủ động tương tác, nhờ sự giúp đỡ của thầy, cô giáo và các bạn cùng lớp.

Hoàng Hà chia sẻ em rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ và đồng hành của thầy, cô giáo cũng như các bạn cùng lớp.

Thầy, cô giáo nơi em từng theo học luôn tâm huyết, tìm nhiều phương pháp, học liệu để truyền thụ kiến thức sâu sát nhất.

Từ đó, em cùng các bạn được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc trước thềm kỳ thi.

Những môn học ban A khô khan trở nên hấp dẫn và hứng thú hơn khi em có được những người bạn đồng hành tuyệt vời, tựa như câu nói “Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau” của Warren Buffett.

“Kỳ thi tuyển sinh đại học là dấu mốc quan trọng trong việc định hướng tương lai, bởi vậy để đi xa hơn, có kết quả tốt hơn em nghĩ tại sao lại không chủ động đồng hành, giúp đỡ và được giúp đỡ bởi thầy, cô giáo và bạn bè”, Hà nói.

Bản thân Hoàng Hà trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học rất tự tin với môn Toán và môn Lý.

Em biết được điểm yếu và điểm mạnh của bản thân nên quá trình ôn thi, em chủ yếu tập trung nắm chắc kiến thức, ôn luyện những dạng bài hay mắc lỗi.

Tuy nhiên, môn Hóa học lại trở thành nỗi lo của Hoàng Hà khi điểm thi thử chỉ đạt khoảng 6 – 7 điểm.

Khi bản thân đang loay hoay, Hoàng Hà đã tìm cách trao đổi, nhờ bạn bè học chung để chỉ cho em những phần kiến thức còn khuyết thiếu. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Hoàng Hà đã dành được 9 điểm thi môn hóa trong kỳ thi.

Qua kinh nghiệm thực tế của bản thân Hoàng Hà muốn chia sẻ tới những thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh sắp tới: “Bí kíp của mình cũng không cao siêu hay xa vời mà chính là các bạn đừng quên rằng bên cạnh mình luôn có những người đồng hành tuyệt vời.

Hãy chủ động, đừng ngại ngần mà hỏi nhiều, hỏi kỹ những kiến thức mà mình chưa hiểu để có thể trang bị hành trang tốt nhất cho kỳ thi.

Chỉ cần nắm chắc những kiến thức mà thầy, cô giáo truyền thụ trên lớp bạn đã có thể nắm chắc 80% bài thi của mình”.

Lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân

Việc lựa chọn ngành nghề cũng như trường đại học dự tuyển luôn là vấn đề khiến phụ huynh và học sinh lo lắng, băn khoăn trước thềm Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Học ngành nghề nào thì phù hợp? Tương lai liệu có nhiều cơ hội việc làm hay không?,...những câu hỏi này luôn được đưa ra trong các buổi tọa đàm về định hướng nghề nghiệp tương lai.

Theo Hoàng Hà, chưa tính đến việc xa hơn như việc làm, bước đầu tiên em mong muốn được lựa chọn ngành nghề mà mình yêu thích và có cơ hội phát triển tiềm năng hơn.

Định hướng ngành nghề sớm giúp thí sinh vững tin hơn khi bước vào kỳ thi (Ảnh: NVCC)

Định hướng ngành nghề sớm giúp thí sinh vững tin hơn khi bước vào kỳ thi (Ảnh: NVCC)

“Bản thân em và gia đình đã định hướng sẵn việc học tập tại thành phố nơi em sinh sống nên phạm vi lựa chọn trường cũng không rộng.

Khi đã tham khảo nhiều ngành nghề và số điểm đầu vào các trường, em và gia đình quyết định dự tuyển vào ngành Kỹ thuật ô tô của Viện cơ khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Em cũng đã tìm hiểu những đánh giá về tính ứng dụng phổ biến trong mọi ngành công nghệ, dịch vụ của ngành Kỹ thuật ô tô. Việc định hướng sớm mang đến tâm lý thoải mái, tự tin khi tham gia kỳ thi.

Về định hướng ngành nghề thì em cũng chưa dám chắc là quyết định của mình có đúng hay không, tuy nhiên việc bản thân yêu thích ngành học sẽ giúp em học tập tốt hơn, tạo tiềm năng phát triển bản thân trong tương lai”, Hà chia sẻ.

PHẠM LINH