Thủ tướng Anh: Iran âm mưu chế tên lửa tấn công London

08/03/2012 06:56
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Tham vọng hạt nhân của Iran có thể là mối đe dọa đối với Anh khi họ đang phát triển một loại tên lửa hạt nhân có khả năng chạm tới London.
Phát biểu trước  các nghị sĩ cấp cao về những diễn biến mới nhất tại Iran và Syria, Thủ tướng David Cameron đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ rằng tham vọng hạt nhân của Iran có thể là một mối đe dọa đối với Vương quốc Anh khi quốc gia Hồi giáo này đang phát triển một loại tên lửa hạt nhân có khả năng chạm tới London.

Bốn quả tên lửa tầm xa được phóng thử nghiệm tại Iran hồi tháng 7/2008
Bốn quả tên lửa tầm xa được phóng thử nghiệm tại Iran hồi tháng 7/2008
Phát triểu trước các nghị sĩ, ông Cameron cho rằng chính phủ Tehran đang cố gắng phát triển "tên lửa liên lục địa" và nhiều lần nhấn mạnh rằng một hành động quân sự chống lại Iran là "không phải bàn cãi".
"Tôi không tin rằng vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với riêng Israel. Nó rõ ràng cũng là mối nguy hiểm cho toàn khu vực vì nó sẽ khởi động một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và nguy hiểm hơn nữa khi có những dấu hiệu cho thấy Iran muốn chế tạo một số loại tên lửa liên lục địa. Vì vậy, chúng ta phải nhận thức rõ rằng mối đe dọa này còn rộng lớn hơn rất nhiều" - ông Cameron nói.
Cảnh báo của Thủ tướng Anh được đưa ra chỉ vài giờ sau một cuộc họp bí mật giữa người đứng đầu MI6 John Sawers và cố vấn An ninh chính phủ Kim Darroch về mối đe dọa từ Iran.

Tên lửa Qader 120 dặm được bắn thử trong khuôn khổ cuộc tập trận tại eo biển Hormuz hồi tháng 1/2012.
Tên lửa Qader 120 dặm được bắn thử trong khuôn khổ cuộc tập trận tại eo biển Hormuz hồi tháng 1/2012.
Theo các nhà phân tích, động thái mới nhất này của ông Cameron có thể là dấu hiệu báo trước về khả năng Anh sẽ tiếp cận gần hơn nữa với cuộc chiến chống lại Iran.
Trước ông Cameron, một Bộ trưởng Anh tuyên bố về khả năng Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Vương quốc này.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa là những loại tên lửa có tầm xa từ 3.500 dặm trở lên. Trong khi đó, khoảng cách từ Tehran tới London chỉ có khoảng 2.740 dặm.
Tuy nhiên, theo các tuyên bố trước đây của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thì họ mới chỉ thành công trong việc phát triển tên lửa có tầm xa tới 1.500 dặm.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)