Thủ tướng Anh thừa nhận phe Tổng thống Syria Assad đang mạnh lên

22/07/2013 06:00
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã củng cố quyền lực của mình và trở nên mạnh hơn trong những tháng gần đây, Thủ tướng Anh David Cameroon thừa nhận hôm 21/7.
Thủ tướng Anh David Cameroon.
Thủ tướng Anh David Cameroon.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã củng cố quyền lực của mình trong những tháng gần đây, Thủ tướng Anh David Cameroon thừa nhận hôm 21/7.
Phát biểu trên chương trình Andrew Marr của BBC, ông Cameroon thừa nhận rằng chính phủ Syria đã mạnh lên so với vài tháng trước.
"Tôi nghĩ ông ấy (Assad) có thể đã mạnh hơn so với vài tháng trước, nhưng tôi vẫn muốn mô tả tình hình là bế tắc", ông Cameroon nói.
Thủ tướng Anh nói thêm rằng London vẫn giữ cam kết sẽ giúp đỡ các phần tử nổi dậy tại Syria mặc dù đã bác bỏ kế hoạch trang bị cho lực lượng này.
Anh đã thuyết phục Liên minh châu Âu gỡ bỏ lệnh cấm trang bị vũ khí cho phiến quân Syria, tuy nhiên, Thủ tướng Cameroon đã thay đổi quyết định gửi vũ khí hạng nặng cho quân nổi dậy do lo ngại chúng có thể rơi vào tay lực lượng khủng bố. 

Nguyễn Hường (nguồn Press TV)