Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Nam Định

06/11/2015 06:50
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. ảnh: TTXVN.
Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. ảnh: TTXVN.

Ông Phạm Đình Nghị sinh ngày 8/11/1965, quê quán xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; trình độ Thạc sĩ kinh tế.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Phạm Đình Nghị đã từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đoàn Hồng Phong, để nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 24/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, ông Đoàn Hồng Phong đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư tỉnh ủy Nam Định. ảnh: Đại đoàn kết.
Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư tỉnh ủy Nam Định. ảnh: Đại đoàn kết.

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê quán huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, là Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế.

Ông Phong từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định; Giám đốc Sở Tài chính Nam Định; Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Đối với chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy, ngoài ông Phạm Đình Nghị còn có ông Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngọc Quang