Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Thủ tướng: "Tôi không xin, không thoái thác nhiệm vụ Đảng giao"

14/11/2012 11:31
Hồng Chính Quang
(GDVN) - "Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, không xin, không thoái thác từ chối nhiệm vụ nào mà Đảng giao phó cho tôi. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện như trong 51 năm qua”. 
Sáng nay, 14/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn để trả lời chất vấn Quốc hội. Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo thêm một số nội dung nhiều đại biểu và cử tri quan tâm.

Trong buổi chất vấn, đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu ý kiến: “Câu hỏi của tôi sẽ giúp cho Thủ tướng và Chính phủ có đủ sức mạnh để thực hiện các giải pháp của mình. Trước kỳ họp này, cả nước đã được chứng kiến nhiều vị lãnh đạo cao nhất của Đảng trong đó có Thủ tướng Chính phủ nhận lỗi và xin Trung ương Đảng kỷ luật.

Đại biểu Dương Trung Quốc (Ảnh: Việt Dũng)
Đại biểu Dương Trung Quốc (Ảnh: Việt Dũng)

Còn tại Quốc hội, Thủ tướng đã xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số Tập đoàn nhà nước khiến người dân đặt câu hỏi, dường như Thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước dân hơn trước Đảng. Dẫu sao việc Thủ tướng có lời xin lỗi trước Quốc hội cũng là điều đáng ghi nhận vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhìn dưới góc độ khác thì hành vi xin lỗi là rất đáng khích lệ trong dân từng được giới hạn trong bộ máy công quyền với nhân dân”. Đại biểu này tiếp tục đặt vấn đề văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ công bộc của dân.

Trước các ý kiến và câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ phát biểu: “Ngoài những thành tựu đã đạt được, để khắc phục hạn chế yếu kém nâng cao năng lực cán bộ. Chính phủ đã nghiêm túc khắc phục với tinh thần đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trong đó tập trung vào những vấn đề với tinh thần phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đối với tôi còn 3 ngày nữa tròn 51 năm theo Đảng hoạt động cách mạng, chịu sự quản lý và lãnh đạo của Đảng. Tôi không xin bất cứ một chức vụ nào từ Đảng nhưng cũng không từ chối bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhà nước giao phó. Và là một cán bộ Đảng viên, tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ về bản thân.

Và Đảng, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã hiểu rõ về tôi cả về phẩm chất đạo đức, năng lực, sức khỏe, tâm tư nguyện vọng. Đảng lãnh đạo quản lý trực tiếp tôi và hiểu rất rõ tôi. Đảng đã phân công tôi ứng cử là nhiệm vụ Thủ tướng. Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của Đảng, của Trung ương Đảng. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng

Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, không xin, không thoái thác từ chối nhiệm vụ nào mà Đảng giao phó cho tôi. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện như trong 51 năm qua”. 

Còn đại biểu Nguyễn Bá Thuyền chất vấn: “Trong bài phát biểu của Thủ tướng trước Quốc hội, Thủ tướng đã nhận lỗi về tất cả các yếu kém trong việc quản lý các Tổng Công ty nhà nước, Tập đoàn nhà nước nhưu Vinashin, Vinalines sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, gây nhiều tổn thất gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Đề nghị Thủ tướng trình bày các giải pháp rõ ràng hơn". 
Trước vấn đề được đại biểu Thích Thanh Quyết rất quan tâm đến vấn đề an toàn của Thủy điện Sông Tranh 2, Thủ tướng cho biết: “Tại kỳ họp này, đã có báo cáo về kết quả giám sát thủy điện Sông Tranh 2. Các Bộ trưởng đã có trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đến hôm nay các chuyên gia và 2 công ty tư vấn hàng đầu đều báo cáo là đập Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn.

Các cơ quan khác đều báo cáo thủy điện Sông Tranh 2 an toàn. Nhưng để chắc chắn hơn, với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng của nhân dân cần làm tiếp các việc sau: Chưa tích nước để phát điện trong mùa lũ này và đã được chấp hành. Lập tổ công tác túc trực để theo dõi động đất và báo cáo Chính phủ.

Cùng với các chuyên gia, các cơ quan thì đã thuê chuyên gia tư vấn hàng đầu của quốc tế theo dõi đánh giá động đất kích thích liên quan đến an toàn của đập. Công bố mọt cách công khai thông tin tới nhân dân và cách ứng phó với các động đất kích thích. Đang làm đền bù với nhân dẫn có nhà bị nứt, hư hỏng qua động đất. Còn chính sách gì nữa thì nghiên cứu kỹ thêm cho phù hợp”.

Thủ tướng cho biết do thời gian có hạn nên sẽ trả lời các câu hỏi của các vị đại biểu khác bằng văn bản.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hồng Chính Quang