Thụy Điển tính toán khả năng mua chiến đấu cơ Gripen NG

02/10/2012 14:19
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Thụy Điển quyết định sẽ từ chối cung cấp tài chính cho quá trình phát triển và mua mới chiến đấu cơ JAS 39 Gripen E/F NG
Bộ Quốc phòng Thụy Điển quyết định sẽ từ chối cung cấp tài chính cho quá trình phát triển và mua mới chiến đấu cơ JAS 39 Gripen E/F NG, nếu hãng Saab không "thuyết phục" được Thụy Sĩ chọn mua dòng chiến đấu cơ này.

Theo Defense News, Thụy Sĩ đang cân nhắc mua 22 chiến đấu cơ Gripen NG theo gói thầu mua chiến đấu cơ mới cho không quân.

Nếu được thông qua, nhiều khả năng Thụy Điển sẽ mời Thụy Sĩ cùng chia sẻ kinh phí phát triển phiên bản mới này của chiến đấu cơ Gripen.

JAS 39 Gripen NG.
JAS 39 Gripen NG.

Cuối tháng 8-2012, chính phủ Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch mua 22 chiến đấu cơ Gripen NG mới, nhưng xung quanh hợp đồng này vẫn còn hàng loạt vấn đề.

Cụ thể, Ủy ban Tài chính Quốc hội Thụy Sĩ vẫn chưa đồng ý thực hiện hợp đồng với lý do giá thành máy bay quá cao. Cùng với đó, chính phủ Thụy Sĩ có thể phải đưa hợp đồng mua chiến đấu cơ Gripen NG mới ra trưng cầu dân ý.

Trước đó, tháng 5-2012, Thụy Sĩ tuyên bố sẽ cùng tham gia chương trình phát triển chiến đấu cơ Gripen NG, nếu không quân nước này quyết mua dòng máy bay này.

Theo kế hoạch, Thụy Điển sẽ mua khoảng 60-80 chiến đấu cơ Gripen NG được phát triển dựa trên nguyên mẫu JAS 39 Gripen C/D hiện có, nhưng kế hoạch này sẽ chưa bắt đầu từ năm tài khóa 2013.

Hãng Saab dự tính trong 10 năm tới sẽ bán được tổng cộng 300 chiến đấu cơ Gripen NG, bao gồm nhiều phiên bản khác nhau.

Để đạt được con số trên, Saab đang tích cực tham gia các gói thầu tìm mua chiến đấu cơ mới ở Thụy Sĩ, Brazil và Thái Lan.

Ngoài ra, các quốc gia đang sở hữu chiến đấu cơ Gripen phiên bản cơ sở như: Czech, Hungary, Anh, Nam Phi.. cũng là đối tượng được Saab nhắm tới.
Theo QĐND