Thụy Sĩ tuyển thêm quân, sắm thêm vũ khí phòng châu Âu sụp đổ

16/10/2012 07:14
Bảo Thành (Nguồn: RT)
(GDVN) - Thụy Sĩ tiến hành cuộc tập trận mang tên “Stabilo Due” lấy bối cảnh liên quan đến tình hình bất ổn bạo lực khắp châu Âu. Nhiều thập kỷ qua, Thụy Sĩ luôn giữ lập trường trung lập và từ chối gia nhập Eurozone dù đã được tạo cơ hội.
Báo RT ngày 15/10 đưa tin, quân đội Thụy Sĩ đang chuẩn bị các kế hoạch khẩn cấp đối phó với tình hình bất ổn lan tràn khắp châu Âu. Quốc gia nổi tiếng với hệ thống ngân hàng, đồng hồ và chocolate này lo sợ rằng sẽ phải đối mặt với dòng người di cư châu Âu trong tương lai gần.

Các binh sĩ quân đội Thụy Sĩ
Các binh sĩ quân đội Thụy Sĩ

Quốc gia nằm trong nhóm những nước giàu nhất thế giới này đã công khai bày tỏ những quan ngại về hậu quả của các vấn đề tài chính hiện nay của châu Âu, và nước này đang tiến hành các cuộc tập trận đối phó với khả năng xảy ra bạo loạn dọc biên giới.

Hồi tháng 9, quân đội Thụy Sĩ tiến hành cuộc tập trận mang tên “Stabilo Due” lấy bối cảnh liên quan đến tình hình bất ổn bạo lực khắp châu Âu. Nhiều thập kỷ qua, Thụy Sĩ luôn giữ lập trường trung lập và từ chối gia nhập Eurozone dù đã được tạo cơ hội.

Nỗi e ngại lớn nhất của Thụy Sĩ  là khả năng “vỡ trận” của quân đội các nước láng giềng do tình hình bất ổn chung khi cuộc khủng hoảng tài chính của Eurozone và các biện pháp thắt lưng buộc bụng khiến các quốc gia châu Âu phải cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát chống bạo động Hy Lạp
Người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát chống bạo động Hy Lạp

Một khi các cuộc biểu tình chống cắt giảm ngân sách tiếp tục lan tràn khắp châu Âu, cảnh sát và lực lượng vũ trang các nước sẽ không đủ khả năng và trang thiết bị kiểm soát bạo động.

Hôm Chủ nhật vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Ueli Maurer tuyên bố: “Tôi không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ cần đến lực lượng quân đội trong những năm tới.”

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa quân đội nước này bất chấp sự phản đối của phe đối lập. Với ngân sách quốc phòng dồi dào và lực lượng quân đội khoảng 200.000 binh sĩ, Thụy Sĩ cũng đang lên kế hoạch mua sắm các chiến đấu cơ “Saab Gripen” mới.

Trung tướng Andre Balttmann, Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Thụy Sĩ cũng đã tiết lộ kế hoạch triển khai thêm bốn tiểu đoàn quân cảnh với 1600 quân để bảo vệ các địa điểm chiến lược trên biên giới và dự kiến sẽ đệ trình các kế hoạch này vào tháng 12 sắp tới.
Bảo Thành (Nguồn: RT)