Tiền "bẩn" khiến Trung Quốc thất thoát 3.800 tỷ USD

26/10/2012 16:08
Nguồn: TTXVN
Giám đốc GFI, ông Raymond Baker, mức độ tiền "bẩn" chảy khỏi Trung Quốc thực sự gây sửng sốt.
Theo Reuters, báo cáo của Global Financial Integrity (GFI), nhóm nghiên cứu hoạt động theo tôn chỉ ủng hộ việc hạn chế các dòng tiền bất hợp pháp, cho biết Trung Quốc đã thất thoát 3.790 tỷ USD trong thập niên vừa qua do tiền bị đưa lậu ra nước ngoài.

Giám đốc GFI, Raymond Baker. (Nguồn: thehindubusinessline.com)
Giám đốc GFI, Raymond Baker. (Nguồn: thehindubusinessline.com)

Điều này có thể khiến nền kinh tế đất nước suy yếu và khơi mào bất ổn.

Tình trạng thất thoát này đang có chiều hướng gia tăng với căn nguyên là vấn nạn tham nhũng, tội phạm và trốn thuế.

Riêng năm 2011, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã thất thoát 472 tỷ USD, tương đương 8,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng so với mức 204,7 tỷ USD năm 2000.

Theo Giám đốc GFI, ông Raymond Baker, mức độ tiền "bẩn" chảy khỏi Trung Quốc thực sự gây sửng sốt.

Ông nhấn mạnh: "Không có quốc gia đang phát triển hay mới nổi nào gặp nguy cơ cao về dòng tài chính bất hợp pháp như Trung Quốc".

Số tiền thất thoát trong giai đoạn 2000-2011 đã vượt cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc.

Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), số vốn FDI đầu tư vào Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2011 ở vào khoảng 310 tỷ USD.

GFI cảnh báo mức độ thất thoát vốn lớn như trên có thể khơi mào bất ổn chính trị khi tầng lớp người giàu càng giàu hơn nhờ trốn thuế.
Nguồn: TTXVN