Tiết lộ mới về trận pháo kích Triều Tiên - Hàn Quốc năm 2010

03/03/2012 07:00
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Khoảng 40 binh sĩ Hàn Quốc đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc pháo kích diễn ra trên đảo Yeonpyeong (Hàn Quốc) hồi tháng 11/2010.

Khoảng 40 binh sĩ Hàn Quốc đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc pháo kích diễn ra trên đảo Yeonpyeong (Hàn Quốc) hồi tháng 11/2010 - Yonhap dẫn nguồn tin thân cận với tiểu đoàn tham gia cuộc đọ pháo trên ngày 2/3 cho biết.  
Đảo Yeonpyeong
Đảo Yeonpyeong
Theo tuyên bố của Seoul, cuộc pháo kích trên hòn đảo biên giới giữa hai quốc gia này khi đó đã khiến 2 lính thủy quân lục chiến và 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.

Sự kiện đảo Yeonpyeong tháng 11/2010 sau đó đã khiến mối quan hệ liên Triều trở nên xuất nhất trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, số liệu thương vong từ phía Triều Tiên trong sự cố trên đã không được công bố cho tới thời điểm này.

"Chỉ huy một tiểu đoàn của Bắc Triều Tiên đã nói với tôi rằng có hơn 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trong cuộc xung đột ngày 23/11/2010" - nguồn tin trên nói với Đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA) có trụ sở tại Washington.

Theo RFA, nguồn tin này có mối quan hệ chặt chẽ với các chỉ huy trong Tiểu Đoàn 4, đơn vị tiền tuyến tham gia cuộc vụ pháo kích trên đảo Yeonpyeong.
Một căn cứ hải quân dành cho pháo tự hành K-9 trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc bốc cháy vì trúng đạn pháo của Triều Tiên.
Một căn cứ hải quân dành cho pháo tự hành K-9 trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc bốc cháy vì trúng đạn pháo của Triều Tiên.
Hàn Quốc đã triển khai pháo tự hành K9 hay còn được gọi là "Thần sấm" và chiến đấu cơ F-16 tới Yeonpyeong ngay sau khi cuộc đụng độ kết thúc.

Cuộc pháo kích ở Yeonpyeong bắt đầu lúc 14h34 theo giờ địa phương ngày 23/11/2010, khi pháo binh của CHDCND Triều Tiên bắt đầu bắn pháo lên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Ngay sau đó, phía Hàn Quốc cũng đáp lại bằng pháo K-9 155mm tự hành chống lại hai căn cứ pháo binh ven biển của Triều Tiên.

Mặc dù hãng tin chính thức của CHDCND Triều Tiên KCNA nói rằng họ chỉ nổ súng sau khi Hàn Quốc đã "bắn một cách thiếu thận trọng vào vùng biển của chúng tôi" trong quá trình tập trận ngày hôm đó, nhưng Seoul vẫn một mực cho rằng đây là một hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Nguyễn Hường (theo Yonhap)