Tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968

30/07/2012 07:35
Trần Công
(GDVN) - Chiều mùng 6 Tết Mậu Thân, thấy xe của bệnh viện chở 6 thi hài đưa đến nghĩa trang, hai cha con ông Tỵ đã nhận chôn cất. Gần đây, ông mới thông tin cho cơ quan chức năng biết.
Chiều 29/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Thành đội Nha Trang, phối hợp cùng Phòng LĐ-TB&XH TP Nha Trang đã tổ chức khai quật 6 ngôi mộ  tại nghĩa trang ở tổ 14, Tây Nam phường Vĩnh Hải (phía bắc TP.Nha Trang, Khánh Hòa), quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. 

Những mộ này được xác định là các liệt sỹ đã hy sinh dịp Tết Mậu Thân 1968.
Những mộ này được xác định là các liệt sỹ đã hy sinh dịp Tết Mậu Thân 1968.


Những mộ này được xác định là các liệt sỹ đã hy sinh dịp Tết Mậu Thân 1968. Ông Trần Ty, trú tại địa chỉ trên, người  trực tiếp chôn cất 6 liệt sĩ này cho biết: chiều mùng 6 Tết Mậu Thân, thấy xe của bệnh viện chở 6 thi hài đưa đến nghĩa trang, hai cha con ông đã nhận chôn cất. Gần đây, ông mới thông tin cho cơ quan chức năng biết. 

Trước đó, cuối tháng 4-2012, đơn vị thi công đoạn tránh đèo Rù Rì (Bắc TP Nha Trang) làm phát lộ nhiều bộ di cốt và đồ dùng quân giải phóng, tỉnh Khánh Hòa cho khai quật tìm được 23 bộ hài cốt quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và tổ chức truy điệu trọng thể. Một số người dân Nha Trang từng chứng kiến chiến sự cho biết: sau Tết Mậu Thân địch cho xe đi gom gần cả trăm thi thể quân giải phóng chở ra Nam đèo Rù Rì chôn lấp thành nhiều hố tập thể. 
Trần Công