Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 01/03/2012

01/03/2012 18:01
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử  cuối ngày 01/03/2012
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram
1. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram ngày 29/2 cho biết cảnh sát nước này đã phá vỡ một âm mưu tấn công quy mô lớn của nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ tại Pakistan. Ngoài hai đối tượng trên, cảnh sát cũng đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan khác, đồng thời thu giữ nhiều vật liệu chế tạo bom, hộ chiếu, các tài liệu hướng dẫn chế tạo bom và sử dụng vũ khí tại nơi ẩn náu của các đối tượng này. - Tin thế giới đọc nhanh
Adam Osmayev – một trong hai nghi can bị bắt ở Odessa, Ukraine. Ảnh:RT
Adam Osmayev – một trong hai nghi can bị bắt ở Odessa, Ukraine. Ảnh:RT
2. Hãng thông tấn Ria Novosti đưa tin, hai nghi can bị liên quan tới âm mưu ám sát Thủ tướng Vladimir Putin sẽ không bị dẫn độ sang Nga chừng nào họ còn chưa mãn hạn tù vì hành vi phạm pháp tại Ukraine. Một quan chức hành pháp Ukraine tiết lộ, hiện các điều tra viên của Cục An ninh Liên bang Nga đang tiến hành thẩm vấn sâu hai nghi phạm, mà không hề có sự tham gia của quan chức Ukraine. - Tin thế giới đọc nhanh
Tổng thống Hugo Chavez trong một buổi lễ ở thủ đô Caracát ngày 23/2/2012, trước ngày sang Cuba phẫu thuật. Ảnh: AFP-TTXVN
Tổng thống Hugo Chavez trong một buổi lễ ở thủ đô Caracát ngày 23/2/2012, trước ngày sang Cuba phẫu thuật. Ảnh: AFP-TTXVN
3. Tổng thống Vê nê xuê la Hugo Chavez ngày 1/3 (giờ VN) đã có những phát biểu công khai đầu tiên sau khi tiến hành cuộc phẫu thuật ở Cuba đầu tuần này. Ông khẳng định, sức khỏe của ông đang phục hồi tốt và ông sẽ “bay lên giống như con kền kền Nam Mỹ đầy sức mạnh”.- Tin thế giới đọc nhanh
Phụ nữ và trẻ em nam có thể nhận được khoản bồi thường 400.000 yên (Ảnh: Internet)
Phụ nữ  và trẻ em nam có thể nhận được khoản bồi thường 400.000 yên (Ảnh: Internet)
4. Theo báo “Liên hợp buổi sáng” của Singapore, bắt đầu từ ngày 29/2, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 tiến hành bồi thường cho các nạn nhân trong sự cố rò rỉ phóng xạ hạt nhân. Theo kế hoạch, phụ nữ có thai và trẻ em gái dưới 18 tuổi sẽ nhận được khoản bồi thường 600.000 yên, phụ nữ và trẻ em nam nhận được 400.000 yên, nam giới được 80.000 yên.- Tin thế giới đọc nhanh
Tàu trở dầu Veneuela
Tàu trở dầu Veneuela
5. Người đứng đầu Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela (PVDSA) hôm nay cho biết,  công ty này sẽ tiếp tục chuyển nhiên liệu diesel cho Syria bất chấp những nỗ lực cô lập chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad của Hoa Kỳ và các nước khác. Ông cũng khẳng định PVDSA đã gửi hai tàu chở dầu, mỗi tàu chở 300 nghìn thùng chứa dầu diesel tới Syria.- Tin thế giới đọc nhanh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak và người đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta tại Washington. Ảnh: ChinaDaily
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak và người đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta tại Washington. Ảnh: ChinaDaily
6. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua đã thảo luận với người đồng nhiệm Israel Ehud Barak về các vấn đề an ninh Trung Đông khi khả năng Israel tấn công Iran ngày một tăng cao. Cuộc gặp diễn ra ở Lầu Năm Góc, có sự tham gia của Martin Dempsey - chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên  quân Mỹ.- Tin thế giới đọc nhanh
Khu nhà của Bin Laden đang bị phá dỡ - Ảnh: Getty Images
Khu nhà của Bin Laden đang bị phá dỡ - Ảnh: Getty Images
7.  Một quan chức cấp cao của Cơ quan tình báo Pakistan hôm nay cho biết, họ đã tìm thấy hai cuốn kinh thánh ở khu nhà nơi Osama bin Laden bị sát hại. Trong hai cuốn kinh thánh có một số đoạn được bôi đậm và những trang được đánh dấu. Ngoài ra, hai máy phát thanh cũng được tìm thấy trong cuộc lục soát cuối cùng khu nhà này trước khi kéo sập nó.- Tin thế giới đọc nhanh
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: AFP/TTXVN)
8. Ngày 29/2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tái khẳng định cam kết của Chính phủ nước này, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tích cực với Trung Quốc. Bà Hillary đã đưa ra những bình luận trên tại một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ liên quan tới ngân sách ngoại giao tài khóa 2013.- Tin thế giới đọc nhanh
9. Sáng 1/3, một quả bom điều khiển từ xa đã phát nổ gần trụ sở Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, làm 10 người bị thương, trong đó có 5 nhân viên cảnh sát. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công nói trên, song cảnh sát đang nghiêng về giả thuyết một số nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật như nhóm người Cuốc ly khai, Hồi giáo vũ trang và các nhóm cực tả chủ mưu vụ việc.- Tin thế giới đọc nhanh
Chỉ huy hải quân Ấn Độ và Nhật Bản (giữa) bắt tay trước sự chứng kiến của một phó đô đốc Mỹ - Ảnh: Navy.mil
Chỉ huy hải quân Ấn Độ và Nhật Bản (giữa) bắt tay trước sự chứng kiến của một phó đô đốc Mỹ - Ảnh: Navy.mil
10. Tờ The Pioneer của Ấn Độ hôm nay đưa tin, hải quân nước này và Nhật Bản sẽ có một cuộc tập trận chung vào đầu năm nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ song phương. Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được thông báo nhưng theo một số nguồn tin, cuộc tập trận sẽ diễn ra vào mùa hè 2012. Đây sẽ là cuộc tập trận song phương đầu tiên sau các lần Nhật Bản và Ấn Độ tham gia chung với Mỹ.- Tin thế giới đọc nhanh
Lê Phương (TH)