Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 04/11/2011

04/11/2011 20:44
Đình Phương (Tổng hợp)
Tỷ lệ người nghèo ở Mỹ tăng cao kỷ lục; Lộ kẻ hai mặt tố cáo nơi ẩn náu của Bin Laden; Hy Lạp hủy bỏ trưng cầu dân ý…
1. Từ ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã quyết định trưng dụng Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok làm trung tâm lánh nạn cho người dân bị lũ lụt. Tính đến ngày 4/11, Trung tâm lánh nạn sân vận động Rajamangala đã hoạt động hết công suất với sức chứa 1.500 người. Ngoài sân vận động này, cơ quan Thể thao Thái Lan còn trưng dụng trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Muak Lek tại tỉnh Saraburi làm nơi lánh nạn cho người dân bị lũ lụt.( Bangkok Post)
2. Theo thống kê, hiện có khoảng hơn 20 triệu người Mỹ sống trong cảnh nghèo khổ, chiếm 6,7% tổng dân số nước này.  Hãng tin AP dẫn kết quả cuộc điều tra tại Mỹ cho biết, hiện tỷ lệ người nghèo của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, cứ 15 người có 1 người sống trong cảnh nghèo khổ. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút kể từ khi bong bóng nhà đất Mỹ nổ tung và khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, những người nghèo sống tại các thành phố bắt đầu có xu hướng di cư đến các khu vực ngoại ô có mức sống tương đối cao. (TTTQ)
3. Bốn cán bộ y tế tại bệnh viện Hội chữ thập đỏ Nam Hải ở thành phố Phật Sơn (Quảng Đông – Trung Quốc) đã bị đình chỉ công tác vì chẩn đoán nhầm một em bé còn sống là thai chết lưu và đem vứt bỏ. Hiện gia đình sản phụ đang hoàn tất các thủ tục khởi kiện bệnh viện vì suýt làm họ mất con, đồng thời đòi bồi thường 45.000 USD. (AFP)
4. 4 người chết và 57 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong một mỏ than ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau khi xảy ra vụ nổ do một trận động đất nhỏ “kích hoạt”. Báo chí nhà nước đưa tin vụ “nổ đá”, nổ do giải phóng áp xuất đột ngột, xảy ra ngay sau một trận động đất nhỏ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h45 tối qua tại thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam. Khi đó có 75 công nhân đang làm việc tại mỏ. 14 người đã thoát được ra ngoài, Cơ quan an toàn lao động Hà Nam cho biết.  Trước đó, trong tuần này, một vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Hồ Nam lân cận đã khiến 29 người thiệt mạng. (BBC)
5. 6 phi hành gia hôm nay 4/11 đã “trở về trái đất”, sau gần một năm rưỡi sống tách biệt hoàn toàn với thế giới trong cuộc thử nghiệm thực hiện sứ mệnh sao Hỏa giả tưởng tại Nga. Phi hành đoàn gồm toàn nam giới, trong đó có 3 người Nga, 1 người Pháp, 1 người Italia – Colombia và 1 người Trung Quốc. Họ đăng ký tham gia dự án với khoản tiền mặt được trả tương đương 64.000 bảng Anh. Mặc dù cuộc thử nghiệm thành công, vẫn còn quá sớm để xem xét một chuyến bay thật sự của con người lên sao Hỏa trong tương lai gần. (AP)
6. Theo Nhật báo Trung Quốc ngày 4.11, một ni cô đã qua đời sau khi tự thiêu tại khu tự trị Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đây là ni cô thứ hai tự thiêu trước công chúng và là trường hợp thứ 11 trong hàng loạt các vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng những tháng gần đây. Vụ tự thiêu diễn ra lúc 13 giờ (giờ địa phương) ngày 3.11. Trong bản tin ngắn của Nhật báo Trung Quốc chỉ cho biết ni cô có tên Qiu Xiang, 35 tuổi, đã tẩm xăng và tự thiêu tại một ngã tư ở tỉnh Tứ Xuyên. Theo hãng tin này, điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy những vụ tự thiêu đều do những người thân với Đạt Lai Lạt Ma "chủ mưu và xúi giục". (India)
7. Ngày 3/11, quan chức cấp cao quân đội Mỹ cho biết, việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Iraq đang được đẩy nhanh tốc độ, và phần lớn binh sỹ đang triển khai tại Iraq sẽ rút khỏi nước này vào trung tuần tháng 12 tới. Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng Thomas Spoehr, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Iraq cho biết, hiện tại còn gần 34.000 binh sỹ Mỹ đang được triển khai tại 12 căn cứ ở Iraq, giảm khoảng 7.000 binh sỹ trong ba tuần qua. (EPA)
8. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa nhất trí nối lại các cuộc thương lượng giữa hai nước về thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự. Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết trong cuộc hội đàm với ông Erdogan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Pháp ngày 3/11, Thủ tướng Noda đã cam kết tiếp tục hợp tác hạt nhân dân sự với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc chia sẻ các bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.
9. Các điệp viên Mỹ cuối cùng có thể lần theo dấu vết của trùm khủng bố Osama bin Laden sau khi phó tướng của tên này lập kế hoạch lộ tung tích lãnh đạo mạng lưới. Một cuốn sách đáng chú ý về sứ mệnh tiêu diệt kẻ bị truy nã số 1 thế giới của lực lượng đặc biệt cho biết, Ayman al-Zawahiri đã chơi trò hai mang với ông chủ của mình để hắn có thể trở thành lãnh đạo mới của Al Qeada. Cũng theo nguồn tin trên: "Người viết cuốn sách được tiếp cận với đội SEAL 6, những người tham gia chiến dịch diệt Bin Laden. Thông tin của người này là một thùng thuốc nổ, nó tiết lộ phiên bản thông tin chính thức giống sự thật rất ít". (Mirror)
10. Trong một ngày hỗn loạn về chính trị, Thủ tướng Georges Papandreou đã hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp về thỏa thuận nợ với khối sử dụng đồng euro (eurozone) vào hôm 3.11, sau khi giành được sự ủng hộ chừng mực từ phe đối lập. Ông Papandreou không tiết lộ gì về những diễn biến này trước công chúng mà chỉ đơn giản nói ông chỉ cố gắng làm điều tốt đẹp nhất cho Hy Lạp là giữ nước này lại trong Liên minh châu Âu và eurozone. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos đã xác nhận với tờ New York Times rằng cuộc trưng cầu dân ý đã bị hủy bỏ và chính phủ phải theo đuổi việc thông qua thỏa thuận về nợ với 180 thành viên nghị viện. Để có được điều này, họ phải có sự ủng hộ từ một số nhân vật đối lập.

Đình Phương (Tổng hợp)