Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 05/01/2012

05/01/2012 21:25
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Taliban sát hại toàn bộ 15 người Pakistan bị bắt cóc; Xe khách lật, 18 người chết; Hàn Quốc tìm cách lập kênh đối thoại với Triều Tiên .....
1. Hôm nay (5/1), người phát ngôn Taliban tại Pakistan Ihsanullah Ihsan cho biết toàn bộ 15 nhân viên an ninh Pakistan mà nhóm phiến quân Taliban bắt cóc ở huyện Tank, Tây Bắc nước này, hôm 23/12/2011 đã bị giết chết và xác họ bị ném tại một khu vực đồi núi ở Bắc Waziristan, giáp biên giới với Afghanistan. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin trên.(Vietnamplus)
2. Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm nay tiếp tục phải chịu thêm những áp lực mới khi Mỹ và phương Tây tỏ ý nghi ngờ độ chính xác báo cáo của các quan sát viên Liên đoàn A rập đưa ra. Trong khi đó, phe đối lập tiếp tục tố cáo chính quyền đàn áp người biểu tình và đòi Liên đoàn A rập rút phái đoàn quan sát viên.(VOV)
3. Ít nhất 18 người chết sau khi một xe khách lật nhào và rơi khỏi cây cầu trên quốc lộ vào lúc 18 giờ 40 phút hôm 4/1 tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Sự cố trên còn khiến 37 người khác bị thương, trong đó có 6 trường hợp nguy kịch. . Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân tai nạn là do tài xế mệt mỏi và chạy quá tốc độ. Chiếc xe đã rơi ở độ cao 10m. Đây là vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng thứ hai chỉ trong vòng 2 ngày ở Trung Quốc.(Thanh niên/THX)
4. Ngày 5/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) đã cử một thủy phi cơ đến vùng biển ngoài khơi phía Bắc đảo Luzon để tìm kiếm tàu chở hàng Vinalines Queen của Việt Nam bị mất tích trong điều kiện thời tiết xấu ngày 25/12. Hiện ngoài lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines, còn có các lực lượng của Nhật Bản và Đài Loan đang dùng lực lượng không quân để tham gia tìm kiếm tàu mất tích cùng với Việt Nam.(Vietamplus)
5. Sáng 5/1, các vụ đánh bom làm rung chuyển một số địa phương quanh thủ đô Baghdad của Iraq, giết chết 22 người và làm bị thương hơn 60 người khác. Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, các vụ đánh bom nhằm vào một khu vực tại Sadr City, cách Baghdad 50 km về phía Đông. Hiện người dân Iraq đang rất lo lắng về sự quay trở lại của bạo lực sắc tộc và phe phái khiến đất nước bị chia rẽ như trước đây.(VOV/AP)
6. Hàn Quốc ngày 5/1 cho biết, nước này sẽ tìm cách thiết lập một kênh đối thoại "ổn định" với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ lập một khoản quỹ để chuẩn bị cho việc tái thống nhất với Triều Tiên trong tương lai và nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này. Đồng thời, Seoul cũng cam kết đi tiên phong trong các vấn đề liên Triều và nỗ lực hợp tác với các đối tác khu vực khác.(Vietamplus)
7. Hôm nay (05/01), những người thợ làm bánh Mêhicô đã làm chiếc bánh ngọt truyền thống Rosca de Reyes hay còn gọi là "Bánh mì ba ông Vua" nặng hơn 9 tấn và dài 720 mét. Chiếc bánh mì khổng lồ này được trưng bày tại quảng trường Zocalo ở Mexico City và sau đó chia thành 20.000 miếng nhỏ để mọi người cùng thưởng thức.(TTX/Tin tức)
8. Hôm nay (05/01), Mỹ vừa bác bỏ lời kêu gọi mới đây của Iran về việc yêu cầu tất cả các tàu chiến nước ngoài phải xin phép Iran khi đi qua eo biển Hormuz. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland cho rằng eo biển Hormuz là một lãnh thổ quốc tế. Đồng thời, Bà Nuland đã ủng hộ việc Liên minh Châu Âu thỏa thuận về nguyên tắc cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran nhằm thắt chặt cấm vận đối với nước này về kinh tế.(VOV)
Đình Phương (Tổng hợp)