Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 15/02/2012

15/02/2012 19:13
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 15/02/2012.
Mỹ đang thúc đẩy việc chuyển quân từ Nhật Bản tới các khu vực khác ở châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Mainichi)
Mỹ đang thúc đẩy việc chuyển quân từ Nhật Bản tới các khu vực khác ở châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Mainichi)
1. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm nay cho biết, Washington đang cân nhắc chuyển một số lính thủy quân lục chiến ở Okinawa, Nhật Bản đến Philippines. Theo giới phân tích, sở dĩ Philippines đang được để mắt đến như một trong những nước Mỹ sẽ triển khai quân từ Okinawa vì vị trí chiến lược của nước này ở châu Á-Thái Bình Dương – một vị trí sẽ giúp củng cố hơn nữa pháo đài của Mỹ và khẳng định sức mạnh của cường quốc này trong khu vực.(DVT.vn) - Tin thế giới đọc nhanh
Tàu du lịch hạng sang Costa Concordia bị lật khi đang chở trên 4.200 người.
Tàu du lịch hạng sang Costa Concordia bị lật khi đang chở trên 4.200 người.
2. 39 người sống sót trong vụ đắm tàu du lịch Costa Concordia hồi tháng trước, hôm nay (15/2) đã nộp đơn kiện bổ sung lên toà án bang Florida (Mỹ), đòi bồi thường thiệt hại tổng cộng 528 triệu USD. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, họ có thể sẽ khó khăn để thắng kiện tại một toà án Mỹ bởi trên vé của Costa Cruise Line đều ghi rõ rằng, bất cứ hành động pháp lý nào chống lại công ty phải được diễn ra tại Italia.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
Khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: AFP)
Khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: AFP)
3. Ngày 15/2, Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán với Triều Tiên về việc phát triển hơn nữa khu công nghiệp chung Kaesong bất chấp những căng thẳng chính trị giữa hai miền Triều Tiên vẫn chưa lắng dịu. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo mới của Bình Nhưỡng trước đó đã từng tuyên bố không bao giờ thỏa hiệp với chính phủ hiện nay ở Seoul.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
Vụ ám sát nhà khoa học Mostafa Ahmadi Roshan gây công phẫn trong dư luận Iran (Ảnh: RT)
Vụ ám sát nhà khoa học Mostafa Ahmadi Roshan gây công phẫn trong dư luận Iran (Ảnh: RT)
4. Ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Iran triệu tập Đại sứ Azerbaijan, ông  Javanshir Akhundov để trao đổi về việc nước này liên quan tới tình báo Israel sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran, ông Mostafa Ahmadi Roshan hồi tháng 1 vừa qua. Bộ Ngoại giao nước này đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ Akhundov, đồng thời yêu cầu nước này ngừng việc sử dụng lãnh thổ của mình để phục vụ cho các hoạt động tình báo của Israel nhằm chống phá Iran.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Hiện trường vụ tấn công
Hiện trường vụ tấn công
5. Sáng nay (15/2) các nhà hoạt động đối lập cho biết, lực lượng chính phủ Syria đã phát động một cuộc tấn công vào thành phố Hama, bắn vào các khu dân cư từ các xe bọc thép và súng chống máy bay di động. Theo các nhà hoạt động, hiện chưa có báo cáo nào về thương vong từ Hama, thành phố lớn thứ tư của Syria, do vấn đề thông tin liên lạc.(Tuổi trẻ) - Tin thế giới đọc nhanh
Tổng thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanolu (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanolu (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN
6. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 15/2 tuyên bố phản đối sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào cuộc khủng hoảng Xyri, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép ngoại giao buộc chính phủ nước này phải đàm phán với phe đối lập. Tổng Thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanolu nhấn mạnh mọi hành động can thiệp quân sự sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ, chứ không giải quyết được xung đột.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
Hình vẽ mô tả trận động đất vừa xảy ra ở bang Oregon (vòng tròn lớn nhất). Đồ họa: myforecast
Hình vẽ mô tả trận động đất vừa xảy ra ở bang Oregon (vòng tròn lớn nhất). Đồ họa: myforecast
7. Bờ biển tây bắc nước Mỹ hôm nay vừa bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh nhưng không thiệt hại gì và không có cảnh báo sóng thần. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay địa chấn mạnh 6 độ Richter xảy ra lúc 7h31 chiều giờ địa phương, ở bang Oregon, tây bắc Mỹ. Tâm chấn nằm ở ngoài khơi, cách bờ biển Oregon 250 km và cách thành phố Portland 440 km.(Vnexpress) - Tin thế giới đọc nhanh
Tên lửa Proton-M (Ảnh: RIA Novosti)
Tên lửa Proton-M (Ảnh: RIA Novosti)
8. Ngày 15/2, đại diện Cơ quan hàng không vũ trụ Nga cho biết, tên lửa đẩy “Proton-M” được phóng từ sân bay vũ trụ Baiconua vào tối 14/2, đã đưa lên quỹ đạo vệ tinh thông tin SES-4 của Hà Lan. Vệ tinh SES-4 nặng 5.800 kg, có thời hạn khai thác là hơn 15 năm, vệ tinh này hoạt động sẽ giúp tăng cường sức mạnh phủ sóng của nhóm vệ tinh SES trên toàn thế giới.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)