Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 15/03/2012

15/03/2012 19:43
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 15/03/2012
Quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falkland. (Nguồn: Internet)
Quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falkland. (Nguồn: Internet)
1. Ngày 14/3, Thượng nghị viện Argentina đã nhất trí thông qua một văn kiện, được gọi là "Tuyên bố Ushuaia" nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Malvinas đang tranh chấp với Anh. Trước đó, hồi cuối tháng Hai, Argentina đã từ chối cho phép hai tàu tuần dương Anh tìm cách thả neo ở phía Nam Argentina sau khi thăm quần đảo Malvinas. Không những thế, Bộ trưởng Công nghiệp Argentina Debora Giorgi còn kêu gọi cấm toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Anh.(Vietnamplus)

Bạo lực ngày càng leo thang tại Syria (Ảnh: Ria Novosti)
Bạo lực ngày càng leo thang tại Syria (Ảnh: Ria Novosti)
2. Kênh truyền hình al-Arabiya hôm nay trích dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, nước này đã đóng cửa Đại sứ quán tại Syria và triệu hồi tất cả các nhân viên và các nhà ngoại giao về nước. Trước đó, Một số quốc gia Arab và phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Anh đã đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của họ ở Syria nhằm phản đối các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của các lực lượng chính phủ Syria trên khắp đất nước.(VOV)
Tổng thống Pêru Ollanta Humala. Ảnh: THX/ TTXVN
Tổng thống Pêru Ollanta Humala. Ảnh: THX/ TTXVN
3. Căng thẳng giữa những người đào vàng vùng Amazone của Pêru với cảnh sát nước này đã leo thang nghiêm trọng khi ngày 14/3, đụng độ xảy ra làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương, trong đó có 9 cảnh sát. Trước đó, quân đội Pêru đã được lệnh phá hủy các công cụ khai thác vàng trái phép của họ và đây được coi là nguyên nhân của vụ đụng độ(TTXVN/Tin Tức)
Phiến quân Taliban. Ảnh minh họa. (Nguồn: vtc.vn)
Phiến quân Taliban. Ảnh minh họa. (Nguồn: vtc.vn)
4. Quân đội Pakistan ngày 15/3 cho biết lực lượng Taliban đã trả tự do cho 2 du khách người Thụy Sĩ bị bắt cóc cách đây hơn 8 tháng tại khu vực Tây Bắc nước này. Thiếu tướng Athar Abbas, phụ trách phát ngôn của quân đội Pakistan, cho biết vụ bắt giữ xảy ra hồi đầu tháng 7/2011, tại tỉnh Baluchistan, thuộc Tây Bắc Pakistan, khi 2 du khách này đang trong một cuộc hành trình.(Vietnamplus)

Trực thăng vào cứu hộ trong đường hầm (ảnh AP)
Trực thăng vào cứu hộ trong đường hầm (ảnh AP)
5. Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo hôm nay đã đích thân chỉ đạo điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tại nạn ô tô kinh hoàng đã xảy ra tại Sierre, thuộc hạt Valais miền Nam Thụy Sĩ vào rạng sáng qua (14/3) làm 28 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em. Theo cơ quan điều tra cho biêt, nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn đến tai nạn là chiếc xe khách bị mất lái, lạng sang phải và va vào thành hầm trên đường cao tốc.(VOV)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
6. Tờ nhật báo DongA của Hàn Quốc số ra ngày 15/3 cho biết Trung Quốc đã bắt đầu chuyển số hàng viện trợ lớn cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để giúp nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un củng cố quyền lực, đồng thời tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Đây được coi là khoản trợ giúp lớn nhất của Bắc Kinh dành cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kể từ trước đến nay.(Vietnamplus)

Núi lửa Sakurajima hoạt động - Ảnh: Photovolcanica.com
Núi lửa Sakurajima hoạt động - Ảnh: Photovolcanica.com
7. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hôm qua cho hay núi lửa Sakurajima ở tỉnh Kagoshima, phía nam nước này, đang phun trào dữ dội sang ngày thứ hai liên tiếp. Đây là đợt hoạt động mạnh nhất kể từ năm 2009, bắn tung những tảng đá lớn có đường kính khoảng 50 cm văng ra xa đến 2 km. Vì thế, nhà chức trách cảnh báo người dân nên tránh xa khu vực núi lửa. Tuy nhiên, đến nay, chưa xảy ra thiệt hại đáng kể nào nhờ các cảnh báo sớm.(Thanh niên)

Một binh sĩ Campuchia đứng gác tại ngôi đền Preah Vihear. (Nguồn: Internet)
Một binh sĩ Campuchia đứng gác tại ngôi đền Preah Vihear. (Nguồn: Internet)
8. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tea Banh ngày 14/3 cho biết Campuchia hy vọng Thái Lan sẽ triệu tập cuộc họp của Nhóm làm việc chung (JWG) để thảo luận về việc rút quân của cả hai nước khỏi khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear. Phát biểu với báo giới, ông Tea Banh cho biết cả Campuchia và Thái Lan đều đã thành lập JWG của mỗi nước, nhưng chưa đưa ra thời gian biểu cho cuộc họp chung.(Vietnamplus)

Ông Mikhail Prokhorov. (Ảnh: RIA Novosti)
Ông Mikhail Prokhorov. (Ảnh: RIA Novosti)
9. Theo đài Tiếng nói nước Nga, hãng tin Interfax dẫn thông báo của bộ phận báo chí của ông Prokhorov cho biết, hiện đã có hơn 80 nghìn người gửi đơn đến trang web của tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov để xin gia nhập đảng mới do ông thành lập. Đặc  biệt, tại nhiều vùng, các nhóm ủng hộ ông Prokhorov đã tự hình thành tổ chức một cách độc lập. Trước đó, ông Prokhorov đã giành được hơn 7% số phiếu, đứng thứ 3 trong cuộc tranh cử Tổng thống Nga 2012.(DTV)
Lê Phương (TH)