Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 16/11/2011

16/11/2011 20:05
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ phản đối 'đe dọa' ở Biển Đông; Cựu tổng thống Philippines bị chặn lên máy bay ; Quân đảo ngũ Syria tấn công trụ sở tình báo...
1. Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton hôm nay phát biểu rằng Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng các bên nên giải quyết vấn đề theo phương thức hòa bình.Ngoại trưởng Mỹ mong muốn sẽ có những cuộc thảo luận thẳng thắn về tranh chấp Biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia cuối tuần này, trong đó các nhà lãnh đạo của các nước Thái Bình Dương tham dự. Hiện nay, các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei.(Vnexpress)
2. Ít nhất đã có 19 người thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em trong vụ tại nạn giao thông thảm khốc xảy ra sáng nay tại tỉnh Cam Túc, miền tây Trung Quốc. Thông tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng, khi một chiếc xe đưa đón trẻ mẫu giáo va chạm với chiếc xe tải lớn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như số người thương vong đang được làm rõ.Tuy nhiên, theo những người có mặt tại hiện trường, nhiều khả năng chiếc xe buýt đã trở quá số người quy định. Sau khi xảy ra tai nạn, Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc đã lập tức đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.(VOV)
3. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 16/11 đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa thử tên lửa không đối hạm mới trên vùng biển Hoàng Hải. Nguồn tin khẳng định phía Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với bất kỳ hành động chống lại tàu của họ. Theo một số chuyên gia Hàn Quốc, tên lửa đất đối không có điều khiển Chunma của nước này có thể đối phó được với máy bay ném bom IL-28 của Triều Tiên.(NLĐ/ Yohap)
4. Cựu tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã bị chặn lại khi bà đang định lên một máy bay ở phi trường quốc tế Ninoy Aquino tại Manila ngày 15/11, vài giờ sau khi Tòa án tối cao Philippines bác bỏ lệnh cấm đi lại của chính phủ với bà Arroyo. Luật sư của bà, ông Raul Lambino, nói với CNN rằng vợ chồng bà “phản đối sự xúc phạm và cho rằng đây là sự kiện đáng hổ thẹn ở sân bay”, chỉ trích chính phủ đã can thiệp vào phán quyết của tòa án tối cao.(Tuổi trẻ/CNN)
5. Hôm nay (16/11), các binh sĩ đào ngũ của Syria đã tấn công một khu phức hợp tình báo nằm sát Damascus, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào một cơ sở an ninh lớn trong suốt tám tháng nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Theo nguồn tin của Reuters, hiện chưa có báo cáo về thương vong và khu vực xảy ra giao tranh vẫn chưa thể được tiếp cận.(Thanh niên/Reuters)
6. Ngày 15/11, nhà chức trách Mỹ đã thu giữ 321 kg cocain và bắt giữ 3 người ở ngoài khơi đảo St. John của Mỹ. Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ ra thông báo cho biết, các đặc vụ liên bang đã chặn 3 người trên một chiếc xuồng, do nghi ngờ 3 can phạm này giấu 10 kiện cocain trên một bãi biển hẻo lánh. Máy bay giám sát bờ biển của Mỹ đã phát hiện chiếc xuồng của các nghi can khi bay quần đảo trên không. Các nhân viên của Cục Thực thi luật Nhập cư và Hải quan Mỹ đã thu giữ số ma tuý vừa nêu và bắt giữ 3 nghi can nhưng chưa tiết lộ danh tính và quốc tịch của các nghi can.(VOV/AP)
7. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xem xét các biện pháp bảo vệ các nhà thầu thiết bị quốc phòng khỏi các cuộc tấn công mạng. Đây là động thái mới nhất của Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi và một số hãng khác. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, sẽ họp với các nhà thầu thiết bị vào tuần tới để thông báo việc bổ sung các điều khoản về các biện pháp bảo vệ an ninh mạng vào hợp đồng.(VOV)
8. Thủ tướng Australia Julia Gillard và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thống nhất những sáng kiến quân sự chung nhằm củng cố liên minh quân sự giữa hai nước.Theo sáng kiến, Mỹ sẽ gia tăng những hoạt động quân sự ở Australia liên quan đến việc huấn luyện chung cũng như các cuộc tập trận kể từ năm 2012 theo từng giai đoạn. Dự kiến, vào ngày 17/11, ông Obama sẽ có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Australia, trong đó nhấn mạnh kế hoạch của Mỹ can dự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.(Vietnamplus)
9. Ngày 15/11, tại phiên họp đặc biệt về công việc của 3 ủy ban chống khủng bố và vũ khí hủy diệt, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Hội đồng Bảo an kêu gọi các ủy ban chống khủng bố tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức đa phương khác để tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường hiệu quả cuộc chiến chống khủng bố và phổ biến vũ khí giết người hàng loạt.(Vietnamplus)




Đình Phương (Tổng hợp)