Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 16/01/2012

17/01/2012 08:15
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử cuối ngày 16/1/2012
1. Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon, ngày 15/1 đã kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ngừng ngay các hành động tàn sát nhân dân. Đồng thời, ông cũng kêu gọi chấm dứt ách chiếm đóng của Israel trong thế giới Arập và nói rằng các khu định cư của Israel, cả mới lẫn cũ, đều bất hợp pháp.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm nay 16/1, các tay súng Al-Qaeda đã chiếm giữ thành phố Rada, cách thủ đô Sanaa của Yemen 130 km về phía nam. Đồng thời, các tay súng này đã tràn vào nhà tù địa phương và phóng thích các tù nhân. Các quan chức cho biết, có 150 đến 200 tù nhân, bao gồm một số tay súng al-Qaeda đã được giải thoát và cầm vũ khí gia nhập vào lực lượng này.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Cựu Thống đốc Bang Utah Jon Huntsman, người đang chạy đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tối 15/1 đã quyết định từ bỏ chiến dịch chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ. Trước đó, Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire hồi tuần trước, ông cũng chỉ về thứ ba sau ông Romney và Hạ nghị sỹ Ron Paul.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 16/1, các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Ấn Độ đã khởi động vòng đàm phán đường biên giới 2 nước lần thứ 15 (kéo dài 2 ngày) sau khi bị hủy bỏ vào tháng 11/2011. Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shiv Shankar Menon và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã dẫn đầu 2 đoàn đại biểu tại cuộc họp ở New Delhi.(SGGP) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Một thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua cho rằng, Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quân sự vào Iran nếu Washington thất bại trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey cảnh báo quân đội Mỹ đã sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quân sự chống Iran căn cứ vào tình hình thực tế.(DVT.vn) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm nay đã khiến tất cả phải bất ngờ khi ông xuất hiện tại một khách sạn ở thủ đô Tokyo với miếng bông y tế phủ kín một bên mắt. Theo Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho hay, ông Noda gặp một tai nạn vào tối qua do bị vấp ngã. Mắt phải của ông bị chạm vào mép cửa ra vào và bị thương.(Vnexpress) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt ngày 16/1 cho biết Trung Quốc mong muốn hợp tác với Indonesia nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi và hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước. Tuyên bố này được ông Lương đưa ra trong buổi tiếp Đại sứ Indonesia tại Trung Quốc Imron Cotan ở Bắc Kinh.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm nay đã nêu lập trường của mình về một loạt vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, trong đó ông kêu gọi toàn xã hội tham gia cuộc đối thoại rộng rãi về nhiệm vụ và phương hướng phát triển đất nước giai đoạn tới. Thủ tướng Putin nhấn mạnh Nga là đất nước không lùi bước trước những thách thức. Nga đang tập trung tư tưởng và sức lực để vượt qua bất cứ thách thức nào.(TTX/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh


Đình Phương (Tổng hợp)