Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 17/01/2012

17/01/2012 20:06
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 17/1/2012

1. Ngày 16/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã phát động sáng kiến năm 2012 là Năm quốc tế Năng lượng bền vững toàn diện. Động thái này được thực hiện tại Hội nghị cấp cao về tương lai năng lượng thế giới đang diễn ra tại tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc A rập thống nhất.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Ngày 17/1, Chủ tịch Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập, ông Hussein Tantawi đã tới thăm Libya. Đây được coi là chuyến thăm quốc tế đầu tiên của ông Tantauy kể từ khi cựu Tổng thống Ai Cập ông Mubarak từ chức trao quyền điều hành đất nước cho lực lượng quân sự đầu năm 2011 đến nay.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh hôm nay cho biết, Campuchia và Thái Lan đã lập một Nhóm làm việc chung (JWG) để hướng tới việc rút quân khỏi vùng phi quân sự ở khu vực biên giới tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear. Theo Bộ trưởng Tea Banh, phía Campuchia đang chờ lời mời từ phía Thái Lan để tham gia một cuộc họp tổ chức tại Thái Lan trong năm nay nhằm thảo luận kế hoạch bố trí lại quân khỏi Vùng phi quân sự tạm thời (PDZ).(TTX/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Ngày 16/1, các nghiệp đoàn Nigeria đã ngừng cuộc đình công trên toàn quốc sau khi Tổng thống nước này Goodluck Jonathan tuyên bố giảm 1/3 giá xăng dầu hiện nay, từ 150 naira (0,93 USD)/lít xuống còn 97 naira (0,6 USD)/lít. Trước đó, tối 15/1, Tổng thống Jonathan và lãnh đạo các nghiệp đoàn đã có cuộc gặp để tìm ra một thỏa hiệp về vấn đề bãi bỏ trợ giá nhiên liệu, nhằm chấm dứt làn sóng đình công và biểu tình kéo dài suốt tuần qua.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Bộ trưởng Dầu mỏ Arabia Saudi Ali al Naimi ngày 16/1 bày tỏ nghi ngờ về khả năng Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Ông Naimi cho rằng Iran sẽ không chặn “huyết mạch” của chính nước này. Trước đó, Iran đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ và các cường quốc phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép đối với nước này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Vênêxuêla và Mỹ đang leo thang, Caracát ngày 16/1 đã triệu toàn bộ nhân viên lãnh sự quán nước này tại Miami (Mỹ) về nước, đồng thời cho rằng các nhân viên này "đã gặp phải mối nguy hiểm thực sự".Trước đó, ngày 6/1, Oasinhtơn đã ra lệnh trục xuất Tổng lãnh sự Vênêxuêla tại Miami là Livia Acosta Noguera từ ngày 10/1 và coi bà là nhân vật “không được hoan nghênh”.(TTX/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Một trạm ra đa cảnh báo sớm thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi của NATO ở châu Âu hôm nay đã đi vào hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, trạm ra đa nói trên được đặt tại thành phố Malatya, cách thủ đô Ankara khoảng 650 km về phía đông nam, và được đồng thời các nhân viên của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vận hành. Tuy nhiên việc vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa này tại Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản ững mạnh mẽ của Iran.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Tờ báo "Thương gia" của Nga hôm nay (17/1) đã xác nhận, trạm nghiên cứu Sao Hỏa Fobos-Grunt của Nga có thể bị ảnh hưởng bởi radar của Mỹ nên không lên được quỹ đạo để bay đến Sao Hỏa. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những giả thuyết được đưa ra về nguyên nhân thất bại của dự án Fobos-Grunt khi nó rơi xuống Thái Bình Dương. Hiện các chuyên gia Nga đang nghiên cứu những nguyên nhân khác khiến trạm Fobos-Grunt không bay tới được Sao Hỏa.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)