Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 22/11/2011

22/11/2011 21:17
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Cháy xe lửa ở Ấn Độ, 7 người chết; Hezbollah, Iran phanh phui ổ gián điệp CIA ; Chìm tàu, 8 người mất tích ở Hongkong...là những tin nổi bật cuối ngày
1. Cảnh sát Đức cho biết vụ tai nạn “dồn toa” liên quan đến 52 xe ô tô trên một đường cao tốc ở phía bắc nước này đã khiến 3 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 18/11 trên đường cao tốc A31 (Autobahn) gần thị trấn Gronau, biên giới Đức-Hà Lan. Khi đó, thời tiết nhiều sương mù, nhưng hiện chưa rõ đó có phải là nguyên nhân của vụ tai nạn dồn toa này hay không.(HNM)
2. Ít nhất 7 người chết cháy và hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy sáng nay 22/11 trên một đoàn tàu tốc hành ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu đang ở giữa nhà ga Nimiyaghat và Parasnath. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 2g30 sáng trên toa tàu B1 của đoàn tàu AC, sau đó lan sang toa kế cận. Nguyên nhân cháy có thể do nổ bình khí, trong khi truyền hình địa phương dẫn lời các nhân chứng nói đã xảy ra chập điện vào khoảng 2g sáng.(Thanh niên)    
3. Hôm qua (21/11), một nhóm sinh viên đã dàn hàng trên sân trường để chống tăng học phí và ủng hộ phong trào Chiếm lấy Phố Wall. Họ móc tay với nhau và từ chối di chuyển khi cảnh sát đứng phía trước và xịt hơi cay màu vàng cam vào mặt họ khiến hai sinh viên phải nhập viện. Hành động này của hai cảnh sát đã gây làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ và hiện hai cảnh sát này bị đình chỉ công tác.(Tuổi trẻ/NYT)
4. Hiện nay, làn sóng nổi dậy vẫn tiếp tục lan rộng ở thế giới Ảrập và không ai có thể đoán trước được câu chuyện của mỗi nước sẽ kết thúc như thế nào. Dường như, cả Ai Cập, Syria và Libya vẫn đang viết nên chương riêng của mỗi nước trong Mùa xuân Ảrập, phải chăng họ đang quan sát nhau như cả thế giới theo dõi họ. Không ai có thể dự đoán làm cách nào hoặc khi nào toàn bộ câu chuyện sẽ kết thúc.(Vietnamnet)
5. Hôm nay 22/11, các gián điệp làm việc cho Mỹ tại Li-băng và Iran bị phanh phui sau khi các đầu mối sử dụng những điện thoại di động bị theo dõi. Giới chức Iran cũng khẳng định đã phanh phui 30 gián điệp của Mỹ và Israel vào tháng 5/2011. Các nguồn tin từ Iran và Li-băng cho biết, sau quá trình điều tra nếu thật sự là điệp viên CIA của Mỹ thì nước này sẽ xử tử. Đây là một chuỗi các thất bại bẽ bàng của tình báo Mỹ trong thời gian vừa qua. (Thanh niên/AFP)
6. Ngày 21/11, các chỉ huy cấp cao của lực lượng Taliban ở Pakistan cho biết lực lượng này đang tiến hành các cuộc đàm phán bước đầu với chính phủ nhằm chấm dứt những vụ đánh bom vốn đã làm hàng nghìn người thiệt mạng. Giới phân tích cho rằng một thỏa thuận hòa bình có thể mang lại hy vọng chấm dứt tình trạng giao tranh gây nhiều đổ máu ở Pakistan, song không rõ các cuộc thương lượng có đi đến kết quả hay không.(Vietnamplus/Tân Hoa xã)
7. Thông báo ngày 21/11 của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, Cảnh sát Afghanistan, với sự hỗ trợ của NATO, đã thực hiện nhiều cuộc truy quét quy mô lớn tại tỉnh Kandahar, Helmand, Uruzgan và Paktia. Thông báo cho biết thêm, có 3 tay súng nổi dậy bị bắt giữ trong các cuộc tấn công này và 3 tên khác bị thương rất nặng. Lực lượng liên quân đã thu giữ một lượng lớn vũ khí từ các tay súng nổi dậy.(VOV/Tân Hoa xã)
8. Chiều 21/11, một tàu chở hàng treo quốc kỳ Hàn Quốc đã bị chìm ở vùng biển phía Nam Hongkong (Trung Quốc). Theo báo chí địa phương, khi xảy ra tai nạn, trên tàu có 21 người, 13 người đã may mắn được cứu sống, hiện vẫn còn 8 người mất tích. Chiếc tàu gặp nạn có trọng tải hơn 26.000 tấn, trên tàu chở sắt thép, đang trong hành trình từ Malaysia đến Trung Quốc. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.(VOV)

Đình Phương (Tổng hợp)