Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 23/01/2012

23/01/2012 20:16
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 23/01/2012.
1. Hôm qua (22/01), các quan chức Guatemala cho biết, đã có ít nhất tám người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi những kẻ tấn công xả súng điên cuồng tại một hộp đêm chật kín khách ở gần thủ đô Guatemala của nước này. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất thời gian gần đây ở quốc gia Trung Mỹ này. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Nga và NATO hôm qua vừa phê chuẩn Kế hoạch hợp tác quân sự năm 2012. Điều này đã được Đại tướng Nikolai Makarov cho biết, sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng Nga - NATO ở cấp Tham mưu trưởng tại Brusels, Bỉ. Tại cuộc họp hai bên cho rằng họ đã đạt được cấp độ mới về hợp tác chống cướp biển ở vùng Sừng châu Phi. Ngoài ra Nga và NATO đã thiết lập sự phối hợp các hoạt động liên quan đến Afghanistan.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 22/1, các ngoại trưởng Liên đoàn Arập (AL) đã tiến hành thảo luận tại thủ đô Cairo của Ai Cập và nhất trí gia hạn cho phái bộ quan sát viên tại Syria thêm một tháng. Theo các quan chức AL, tổ chức này đã quyết định tăng cường thêm quan sát viên và cung cấp cho họ thêm các nguồn lực bổ sung.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Chiếc tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ hôm qua đã vượt qua eo biển Hormuz để có mặt tại vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước phương Tây với Iran đang dâng cao. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, một tàu khu trục loại nhỏ của Hải quân Hoàng gia Anh và một tàu chiến của Pháp đã tham gia việc đón tàu sân bay Mỹ vào vùng Vịnh. Hiện Iran chưa đưa ra phản ứng nào sau hành động này của các nước Phương tây. (Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Bộ trưởng Bộ Môi trường Italy Corrado Clini hôm qua cho biết, ông đang rất lo ngại về một thảm họa môi trường khi các cơn bão biển có thể gây ra rò rỉ nhiên liệu từ con tàu bị du lịch Costa Concordia bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía tây Italy. Hiện một nhóm chuyên gia từ Hà Lan đang chuẩn bị bơm nhiên liệu từ của con tàu này. Tuy nhiên, sẽ mất ít nhất hai tuần để thực hiện công việc này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Trong chuyến công du Mátxcơva sáu ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 22/1 tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Tuy nhiên, ông Abbas cũng chỉ trích các chính sách không mang tính xây dựng của chính quyền Israel, đồng thời đổ lỗi cho Tel Aviv đã cản trở các cuộc hòa đàm giữa hai bên.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Tổng thống Yemen Ali Abdallah Saleh hôm qua đã thông báo việc ông sang Mỹ chữa bệnh, đồng thời ngỏ lời mong người dân nước này “thứ lỗi cho những sai sót” của ông trong 33 năm nắm giữ quyền lực. Động thái này chính thức mở đường cho quá trình chuyển giao quyền lực tại Yemen như thỏa thuận được ký kết hồi cuối tháng 11/2011 tại Ả Rập Xê Út với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. (Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng không Nhật Bản (ASDF), Tướng Shigeru Iwasaki hôm nay cho biết ASDF sẽ tiến hành một cuộc tập trận huấn luyện chung đầu tiên với lực lượng không quân Mỹ và Australia vào tháng Hai tới tại Guam. Tướng Shigeru Iwasaki nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay ở Thái Bình Dương thì tăng cường hợp tác phòng thủ không chỉ với đồng minh chủ chốt là Mỹ mà còn cả với Hàn Quốc và Australia, là hết sức quan trọng đối với Nhật Bản.(QĐND) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)