Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 23/9/2011

23/09/2011 17:55
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Indonesia cải tổ nội các; Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh trở về nước; Nga-Belarus kết thúc tập trận chung… là những tin nổi bật chiều nay.
1. Quân đội Nga và Belarus đã kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 6 ngày mang tên “Lá chắn Liên minh 2011” tại các trung tâm huấn luyện Gorokhovets và Ashuluk, Nga. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 12.000 quân, trong đó 7000 binh sĩ Nga và khoảng 5000 binh sĩ Belarus. Ngoài ra, khoảng 50 máy bay, trực thăng và gần 200 xe quân sự, bao gồm khoảng 100 xe tăng, đã được huy động cho cuộc tập trận có quy mô lớn này. (RIA)
2. Tòa án Mỹ quyết định trao trả cho Tây Ban Nha kho báu trị giá hơn 500 triệu USD được tìm thấy trong một tàu bị đắm. Con tàu mang tên Nuestra Senora de las Mercedes đã bị đánh đắm bởi một tàu chiến của Anh ở Đại Tây Dương vào năm 1804, và được công ty Odyssey của Mỹ trục vớt vào tháng 5/2007. Đại sứ quán Tây Ban Nha hoan nghênh quyết định hoàn trả của tòa án Mỹ, trong khi công ty Odyssey phản đối và cho rằng chính phủ Tây Ban Nha không có quyền sở hữu số tài sản này. (AFP)
3. Một vệ tinh thời tiết không còn hoạt động của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang rơi dần xuống trái đất và dự kiến sẽ đến bề mặt hành tinh xanh trong ngày 23 hoặc 24-9. Đây sẽ là vệ tinh lớn nhất của NASA rơi xuống trái đất hoàn toàn không được kiểm soát trong ba thập kỷ qua. Vệ tinh này có chiều dài 10,7 mét và rộng 4,5 mét, có giá tới 750 triệu USD khi được phóng lên vào năm 1991 từ tàu vũ trụ Discovery để nghiên cứu tầng ozone và thượng tầng khí quyển trái đất. Nó có thời gian vận hành chỉ là ba năm, nhưng được NASA tận dụng và chỉ ngưng hoạt động vào tháng 12-2005. (Reuters)
4. Trong một báo cáo của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) vừa công bố cho biết, vài chục năm trở lại đây kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương phát triển vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên. Tuy nhiên đây lại là khu vực đang tiêu thụ tài nguyên nhiều nhất hành tinh khiến ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững. UNEP đã chính thức kêu gọi các nước châu Á tiến hành một “cuộc cách mạng công nghiệp xanh”, theo đó, các quốc gia vùng châu Á-Thái BÌnh Dương cần nhanh chóng cải thiện việc sử dụng tài nguyên, cụ thể là phải giảm 80% mức tiêu thụ như hiện tại thì nền kinh tế khu vực mới phát triển bền vững được. (Scoop News)
5. Tang lễ của cựu Tổng thống Afghanistan kiêm Chủ tịch Hội đồng tối cao hòa bình Burhanudin Rabbani đã được tổ chức trong bối cảnh an ninh chặt chẽ trong Phủ Tổng thống ngày hôm nay. Hàng trăm người dân Afghanistan, các quan chức nước ngoài và các nhà ngoại giao ở Kabul đã tham dự tang lễ và tỏ lòng tôn kính đến Tổng thống Rabbani. Ngoài việc phát biểu cảm ơn sâu sắc đến những người đã tham dự tang lễ, người con trai cả Sallahudin Rabbani của ông Rabbani cũng đã kêu gọi chính phủ nỗ lực xác định và xét xử những thế lực đứng sau cái chết của cha mình. (Xinhua)
6. Nga đang có kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển, Phó Giám đốc Trung tâm báo chí và truyền thông thuộc Bộ Ngoại giao nước này, Vladimir Kozin cho biết. Tuy nhiên, ông này không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai của nước Nga. Động thái này được xem như là phản ứng của Nga trước việc NATO và Mỹ đang thúc đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, với việc đạt được các thỏa thuận với Romania và Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng này. (AFP)
7. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ nội các trước ngày 20/10 sau hàng loạt vụ bê bối tham nhũng. Ông Yudhoyono thừa nhận, hiện một số bộ trưởng trong nội các của ông vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể sẽ sa thải bộ trưởng nào trong đợt cải tổ sắp tới. (AP)
8. Năm người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ sạt lở đất ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chính quyền địa phương cho biết. Vụ sạt lở xảy ra gần một mỏ quặng sắt ở đây, tất cả nạn nhân đều là công nhân mỏ đang xây dựng một con đường gần khu vực khai thác mỏ. Năm người đã bị thiệt mạng sau khi bị chôn vùi dưới lớp đất đá sạt lở và bụi bẩn. Các công nhân bị thương phải nhập viện và hiện đã ổn định. Nguyên nhân sạt lở hiện đang được chính quyền địa phương điều tra. (Xinhua)
9. Hàng trăm người biểu tình đã đập phá rất nhiều xe cộ và tấn công cảnh sát tại một đồn công an ở thị xã Lục Phong, thuộc địa phận thành phố San Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khiến nhiều cảnh sát bị thương. Bất ổn bắt đầu từ hôm 21/9 khi người dân địa phương tức giận trước một thỏa thuận đất đai của chính quyền. Dân chúng cho rằng chính quyền địa phương đã đồng ý bán một mảnh đất thuộc sở hữu chung cho công ty bất động sản Country Garden với giá 1 tỷ tệ (khoảng 156,6 triệu USD), mà không nhận được sự đồng thuận của họ. (AFP)
10. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã quay trở về đất nước hiện đang bất ổn của mình từ Ả-rập Xê-út sau ba tháng dưỡng thương tại Riyadh do pháo kích hôm 2/6, các quan chức nhà nước Yemen cho biết. Ông Saleh đã quyết định về nước sau sáu ngày liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ gây chết người giữa những người ủng hộ ông và quân đội đào thoát tại thủ đô Sanaa, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và gần 1.000 người khác bị thương. (Xinhua)




M.Phương (Tổng hợp)