Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 26/02/2012

26/02/2012 17:50
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử  cuối ngày 26/02/2012.
Nhiều người biểu tình với câu hỏi tại sao không xây dựng nhà máy ở Australia (Nguồn: AP)
Nhiều người biểu tình với câu hỏi tại sao không xây dựng nhà máy ở Australia (Nguồn: AP)

1. Khoảng 3.000 người Malaysia ngày 26/2 đã tiến hành biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh lọc đất hiếm do công ty khai mỏ Lynas của Australia làm chủ đầu tư vì lo ngại ô nhiễm phóng xạ. Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất phản đối việc xây dựng nhà máy trên ở miền Đông Malaysia và có thể trở thành vấn đề hóc búa đối với chính phủ nước này trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong năm nay.(Vietnamplus)

Làn sóng biểu tình đã lan rộng thêm sang 5 tỉnh, thành của Afghanistan (ảnh: Reuters)
Làn sóng biểu tình đã lan rộng thêm sang 5 tỉnh, thành của Afghanistan (ảnh: Reuters)

2. Ngày 26/2, NATO rút toàn bộ nhân viên của lực lượng này khỏi các cơ quan cấp bộ của Afghanistan sau khi xảy ra vụ hai cố vấn quân sự Mỹ bị bắn chết tại Bộ Nội vụ Afghanistan. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Rahim Wardak, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã kêu gọi Chính phủ Afghanistan có hành động kiên quyết nhằm bảo vệ các nhân viên của NATO và chấm dứt tình trạng bạo lực đang lan rộng ở nước này.(VOV)

Căn cứ Comandante Ferraz của Brazil ở Nam Cực
Căn cứ Comandante Ferraz của Brazil ở Nam Cực

3. Bộ Quốc phòng Braxil ngày 25/2 cho biết một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một trung tâm nghiên cứu khoa học của nước này tại Nam Cực, làm 2 sĩ quan hải quân thiệt mạng và 1 người bị thương.  Vụ nổ xảy ra sau khi cháy lớn bùng phát dữ dội tại phòng đặt máy phát điện và nhanh chóng lan rộng ra các khu vực khác của trung tâm nghiên cứu Comandante Ferraz trên Vịnh Admiralty thuộc đảo King George, gần Nam Cực.(TTXVN/Tin Tức)

Người anh hùng dân tộc của Nam Phi, nhà lãnh đạo Nelson Mandela
Người anh hùng dân tộc của Nam Phi, nhà lãnh đạo Nelson Mandela

4. Cựu lãnh đạo và là người anh hùng dân tộc của Nam Phi, Nelson Mandela, đã vừa phải nhập viện hôm 25/2, sau khi các bác sĩ nói rằng ông phải được chăm sóc đặc biệt nhằm chữa căn bệnh đau dạ dày đã hành hạ ông bấy lâu nay. Đích thân Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hôm nay đã khẳng định trong một thông báo rằng: "Cựu Tổng thống Nelson Mandela đã phải nhập viện trong ngày 25/2/2012”.(TTVH)

Vũ khí Lybia (Ảnh minh họa)
Vũ khí Lybia (Ảnh minh họa)

5. Ngày 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet và người đồng cấp Libya Osama al-Juwali ký kết 1 thỏa thuận hợp tác quân sự. Thỏa thuận được ký kết khi Bộ trưởng Longuet tới thăm thủ đô Tripoli của Libya. Trước đó, 2 tàu chiến của Pháp đã cập cảng Tripoli, đưa các chuyên gia hải quân tới hỗ trợ đào tạo lực lượng hải quân Libya.(VOV)

Bạo lực xảy ra tại Syria hôm 25/2. (Nguồn: Getty Images)
Bạo lực xảy ra tại Syria hôm 25/2. (Nguồn: Getty Images)

6. Ngày 26/2, Syria đã tiến hành trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Đây được coi là một trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm xoa dịu sự chỉ trích của quốc tế và chấm dứt tình trạng nổi dậy 11 tháng qua ở nước này. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng nỗ lực cải cách hệ thống chính trị như vậy là chưa đủ và kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý.(Vietnamplus)

Tâm chấn của trận động đất hôm 26/2 nằm tại huyện Bình Đông (màu đỏ) của đảo Đài Loan. Ảnh: Wikipedia.
Tâm chấn của trận động đất hôm 26/2 nằm tại huyện Bình Đông (màu đỏ) của đảo Đài Loan. Ảnh: Wikipedia.

7. Hôm nay, một trận động đất mạnh xảy ra tại miền nam đảo Đài Loan, khiến nhiều khu vực trên đảo rung chuyển. Theo Cơ quan Dự báo thời tiết Đài Loan (CWB) thông báo, trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter. Nó xảy ra tại huyện Bình Đông vào sáng nay. Tâm chấn nằm tại hương Vụ Đài, huyện Bình Đông và cách mặt biển khoảng 20 km. Đây là cơn địa chấn mạnh nhất tại Đài Loan từ khi trận động đất 6,4 độ Richter làm rung chuyển hòn đảo vào ngày 4/3/2010.(Vnexpress)

Máy bay không người lái của Mỹ
Máy bay không người lái của Mỹ

8. Các quan chức tình báo Pakistan hôm nay cho biết, một chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ đã bị bắn hạ vào hôm qua, tại bắc Waziristan - cách biên giới Afghanistan không xa. Nhóm các tay súng Taliban đã nhận họ bắn chiếc máy bay này. Hiện, phía Mỹ vẫn chưa tin vào những gì nhóm du kích nói và một quan chức Mỹ ở Washington đã phủ nhận thông tin này, đồng thời không đưa ra thêm bình luận nào.(Vietnamnet)

Hiện trường vụ sập nhà
Hiện trường vụ sập nhà

9. Ngày 25/2, ba người đã thiệt mạng, hai người bị thương khi nhiều phần của toà nhà đang được phá huỷ bị sập tại chợ Monda ở Secunderabad, Ấn Độ. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được tiến hành điều tra làm rõ.(TTXVN/Tin Tức)

Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AP)
Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AP)

10. Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 25/2 nhận định nếu phương Tây can thiệp quân sự vào Syria thì cũng đồng thời can thiệp vào Iran và điều này có thể là sự khởi đầu của Chiến tranh thế giới lần thứ 3. Tuy nhiên, ông Correa cho rằng hiện tại phương Tây chưa can thiệp quân sự vào Syria vì nước này không có nhiều dầu mỏ như Libya nhưng có tiềm năng quân sự lớn hơn và được Iran ủng hộ.(Vietnamplus)  

Đình Phương (Tổng hợp)