Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 26/9/2011

26/09/2011 19:30
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Philippines tiêu diệt trợ tá của Abu Sayyaf; Hàn Quốc giao tàu tuần tra cho Đông Timor; bão Nesat vào Philippines... là những tin nổi bật.
1. Ấn Độ hôm nay đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở bờ biển phía đông nước này, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm xây dựng chiến lược đánh chặn hạt nhân. Vụ thử nghiệm tên lửa đất đối đất Prithvi-II diễn ra tại một bãi thử ở bang Orissa và đã đánh trúng mục tiêu tại Vịnh Bengal, ông S.P. Dash, một quan chức từ chương trình tên lửa của Ấn Độ, cho hay. Tên lửa Prithvi, do Ấn Độ tự phát triển và chế tạo, có thể mang đầu các đầu đạn thông thường hoặc hạn nhân và đã được đưa vào phục vụ trong các lực lượng vũ trang. (AFP)
2. Korean Air, hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc, cho biết nó đã giành được một đơn đặt hàng trị giá 400 triệu USD từ không quân Mỹ để cải thiện hiệu suất của máy bay chiến đấu F-15. Theo thỏa thuận với không quân Mỹ, Korean Air sẽ thực hiện quá trình cải thiện hiệu suất và kiểm tra tình trạng máy bay trên 60 chiếc máy bay chiến đấu F-15 đóng tại khu vực Thái Bình Dương vào năm 2016. Korean Air đã thực hiện thành công các dự án sửa chữa và cải tiến máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Quân đội, Hải quân và Không quân Mỹ. (Xinhua)
3. Ngay khi thông tin thượng nghị sỹ Mỹ cảnh báo dùng quân sự đối với Pakistan được phát đi, giới chức quân sự cấp cao Pakistan đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để tìm biện pháp ứng phó. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Ashfaq Kayani đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy để thảo luận về tình hình an ninh trong bối cảnh khẩu chiến với Mỹ tiếp tục căng thẳng. Trước đó, Ngoại trưởng Pakistan đã lên tiếng cảnh báo, Mỹ có thể mất một đồng minh nếu tiếp tục cáo buộc Pakistan hỗ trợ các nhóm khủng bố, xuất khẩu bạo lực sang Afghanistan. (Reuters)
4. Một khách sạn được cho là căn cứ của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), có vị trí gần đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul ở Afghanistan vốn là khu vực được canh gác nghiêm ngặt, đã bị tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Siddiq Siddiqui cho biết cảnh sát đã nghe thấy tiếng nổ lớn và sau đó súng nổ ra ở khách sạn Ariana. Tuy nhiên, lực lượng Afghanistan không thể vào bên trong do tòa nhà này thuộc quyền kiểm soát của liên quân nước ngoài. (AFP)

5. Các lực lượng an ninh Philippines đã giết chết một trợ tá của nhà lãnh đạo Abu Sayyaf ở khu vực miền Nam đang bất ổn, Đại tá Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Buenaventura Pascual cho biết. Các binh lính chính phủ đã đụng độ với các chiến binh trung thành với ông Abu Sayyaf khi đang làm nhiệm vụ tuần tra ở làng Busay, thành phố Zamboanga. Hai bên đã tranh đấu trong khoảng 20 phút và nhà lãnh đạo của nhóm chiến binh, ông Imram Asgani đã bị binh lính chính phủ tiêu diệt. (Xinhua)
6. Các tay súng ủng hộ nhà cầm quyền lâm thời Libya đã lấy lại bước tiến của họ vào thành phố ven biển của Sirte, sau khi máy bay NATO ném bom vào các mục tiêu ở thị trấn quê hương ông Gaddafi để cản phá sự kháng cự từ lực lượng của ông. Các lực lượng chống ông Gaddafi đã dấn thêm vài trăm mét vào trung tâm Sirte, một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ ông Gaddafi ở Libya, nhưng đã rút lui hôm qua khi các máy bat NATO tiến hành các đợt tấn công. (AP)
7. Boeing đã chuyển giao chiếc máy bay chở khách 787 Dreamliner đầu tiên đến khách hàng là hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản. ANA, hãng hàng không lớn thứ chín thế giới xét về doanh thu, đã đặt hàng 55 chiếc Dreamliner từ Boeing với giá mỗi chiếc là 200 triệu USD. Trong năm 2011, ANA sẽ nhận bốn máy bay, vào năm tới là tám chiếc, và đến trước cuối năm 2017 sẽ nhận đủ toàn bộ số máy bay đã đặt mua. Đầu tháng bảy năm nay, máy bay 787 Dreamliner đầu tiên đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm kéo dài chín giờ, xuyên Thái Bình Dương, từ thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ) và hạ cánh tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản). (Reuters)
8. Ít nhất hai người thiệt mạng sau khi một chiếc phà có tên KM Marina Nusantara chở hơn 400 hành khách từ thành phố Surabaya ở phía đông đảo Java, Indonesia va chạm với xà lan khi di chuyển về phía thành phố Banjarmasin thuộc tỉnh Nam Kalimantan trên đảo Borneo và bốc cháy. Đây là vụ tai nạn phà thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần tại Indonesia. Hôm 20/9 một phà chìm gần đảo Bali của Indonesia khiến 11 người thiệt mạng và 14 người mất tích. (AFP)
9. Toàn bộ tàu thuyền, và nhiều chuyến bay nội địa ở các tỉnh miền trung Philippines phải ngừng hoạt động, trong khi hơn 100.000 người sơ tán tránh bão Nesat. Bão Nesat hiện di chuyển với tốc độ gió 120km/h và dự kiến đổ bộ vào các tỉnh trên đảo Luzon của Philippines vào ngày mai 27/9. Các chuyến bay đến khu vực Bicol, miền trung nước này cũng buộc hủy, trong khi các trường học ở thủ đô Manila phải đóng cửa. (Reuters)
10. Hàn Quốc đã bàn giao ba tàu tuần tra cho Đông Timor để giúp nước này bảo vệ lãnh hải và bảo tồn nguồn tài nguyên biển, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Việc bàn giao này diễn ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Yong-gul và người đồng cấp Đông Timor ông Thomas Julio Pinto đã ký một thỏa thuận về sự quyên góp hồi cuối tháng trước tại Seoul. Đại diện của hai nước đã tổ chức một buổi lễ bàn giao ở thủ đô Dili của Đông Timor  và thảo luận mở rộng hợp tác song phương công nghiệp quốc phòng và trao đổi quân sự. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)