Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 29/01/2012

30/01/2012 07:07
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 29/02/2012.
1. Sáng nay (29/1), nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đến Iran với nhiệm vụ làm sáng tỏ cái gọi là "các vấn đề lớn còn tồn tại" trong chương trình hạt nhân của Tehran. Dẫn đầu là Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nackaerts người Bỉ - dự kiến sẽ tiến hành các cuộc hội đàm với giới chức Iran từ 29-31/1.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm nay đã thừa nhận công khai vai trò quan trọng của bác sĩ người Pakistan tên là Shakeel Afridi trong việc hỗ trợ Mỹ thực hiện một cuộc tiêm chủng giả nhằm tìm theo dấu vết để tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden. Trước đó, bác sĩ Shakeel Afridi đã giúp cơ quan tình báo Mỹ thực hiện một chương trình tiêm chủng miễn phí ở cộng đồng dân cư- nơi Osama Bin Laden ẩn náu.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Hôm nay, nhóm tin tặc Anonymous đã tấn công ba website của chính phủ Mexico để phản đối một dự luật được cho là sẽ cản trở quyền tự do chia sẻ nội dung trên internet của người dùng tại quốc gia này. Đại diện nhóm Anonymous cho biết, họ yêu cầu chính phủ Mexico không tiếp tục thi hành đạo luật kể trên bởi việc này sẽ lấy đi quyền tự do ngôn luận và chia sẻ tập tin của người dùng internet.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Theo kết quả thống kê mới công bố, hiện số người đăng ký theo dõi tài khoản của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trên mạng xã hội Twitter đã vượt con số 2,5 triệu vào ngày 26/1 vừa qua. Với lượng người hâm mộ kể trên, ông Chavez là tổng thống có số người theo dõi đông nhất tại Mỹ Latinh và so với các nguyên thủ khác trên thế giới, ông chỉ “thua” người đứng đầu nước Mỹ Barack Obama.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Theo kết quả cuộc thăm dò trực tuyến của Reuters/Ipsos công bố ngày 29/1, tỷ lệ ủng hộ giành cho cựu Thống đốc bang Massachusetts Romney là khoảng 43% so với tỷ lệ 32% của ông Gingrich  - cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tụt lại phía sau là cựu Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania, ông Rick Santorum, với tỷ lệ ủng hộ 16% và nghị sĩ bang Texas Ron Paul với 6%. Thực tế này khiến giới quan sát dự báo cuộc chạy đua trong nội bộ đảng Cộng hòa sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Ít nhất 26 người chết và 12 người bị thương trong vụ cháy trung tâm cai nghiện “Christ is Love” trong khu đông dân ở thủ đô Lima của Peru ngày 28/1. Chỉ huy đội cứu hỏa Peru Antonio Zavala cho rằng ngọn lửa phát ra từ tầng một của tòa nhà cai nghiện sau khi nệm của một bệnh nhân bắt lửa. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Cuộc bầu cử Thượng viện khóa III của Campuchia đã bắt đầu vào sáng 29/1. Thủ tướng Campuchia Hun Xen bỏ lá phiếu của mình tại điểm bỏ phiếu gần dinh thự ở huyện Takhmau, tỉnh Kandal. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cho biết cuộc bầu cử Thượng viện có sự tham gia của hai chính đảng lớn là đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Sam Rainsy (SRP), đảng đối lập chính tại nước này.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Đoàn đàm phán của Sudan ngày 29/1 cho biết, Chính phủ nước này sẵn sàng cho phép các tàu chở dầu của Nam Sudan rời cảng Sudan nếu 2 bên đạt được một thỏa thuận khung về vấn đề dầu mỏ. Phát biểu trước báo giới, trưởng đoàn đàm phán của Sudan, ông Abdul-Ghader cho biết, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir sẽ trực tiếp ra lệnh cho phép những tàu chở dầu của Nam Sudan hiện đang bị giữ tại Cảng Sudan rời bến.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)