Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 9/10/2011

09/10/2011 20:05
M,Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Argentina xem xét mua trực thăng Trung Quốc; Hàn Quốc công khai pháo tự hành; Thái Lan-Campuchia cải thiện quan hệ...là những tin nổi bật chiều nay.
1. Thủ đô Bangkok có nguy cơ ngập trong nước vào đầu tuần tới khi đạt tới mức “khủng hoảng lũ lụt”, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cảnh báo. Theo ước tính của bà Yingluck, tình trạng lũ lụt ở Bangkok có thể tồi tệ hơn năm 1995 khi gây ra thiệt hại gần 400 triệu USD. Hiện khoảng 7 tỷ mét khối nước đang đổ dồn về phía Bangkok. Nhà cửa, đường xá và các nhà máy tại phía bắc thủ đô đều bị ngập nước, trong khi nhiều cơn bão lớn dự kiến sẽ ập đến trong những ngày tới. (Bloomberg)
2.  Một đám cháy đồng cỏ ở Hắc Long Giang, tỉnh phía đông bắc Trung Quốc đã buộc 465 người dân địa phương phải sơ tán khỏi khu vực này, các cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết. Nguyên nhân đám cháy là do thời tiết khô và có gió khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng tới 8km². Hơn 1.500 binh sĩ và lính cứu hỏa, cũng như máy bay trực thăng, đã được phái đến khu vực này để kiểm soát và dập tắt đám cháy. (Xinhua)
3. Bộ Quốc phòng Argentina đang xem xét khả năng mua trực thăng Z-11 do Trung Quốc sản xuất. Điều này trái ngược với những thông tin rằng nước này sẽ xem xét mua trực thăng từ Nga. Theo thông tin từ đại diện Bộ Quốc phòng Argentina, việc mua trực thăng mới từ Nga đòi hỏi một sự thay đổi trong hệ thống dịch vụ. Trong khi đó, Đề nghị trực thăng Z-11 của Trung Quốc có hệ thống điện tử sao chép từ máy bay của châu Âu, phù hợp với hạ tầng của Không quân Argentina hơn. (AFP)
4. Hàn Quốc lần đầu công khai pháo tự hành 105mm mới tại trụ sở Bộ quốc phòng ở Yongsan, Seoul, Loại vũ khí này được Samsung Techwin phát triển, thiết kế  và trưng bày tại triển lãm vũ khí mở trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Samsung Techwin bắt đầu phát triển pháo tự hành đặt trên khung thân xe bánh hơi từ 2010 trong nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu cho Quân đội Hàn Quốc. Hiện nay, trong biên chế Lục quân Hàn Quốc có khoảng 500 xe pháo tự hành K9 cỡ 155mm, hơn 1.000 pháo tự hành M109 cỡ nòng 155mm, 100 pháo tự hành M107 cỡ 175mm nhưng nằm trong kho bảo quản cùng hàng nghìn khẩu pháo xe kéo cỡ 105mm và 155mm. (CNN)
5. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan Pornsak Charoenprasert đã chủ trì một buổi lễ công đức của người dân hai nước Thái Lan và Campuchia với mục đích tăng cường quan hệ song phương. Hơn một ngàn tu sĩ Phật giáo và 2.000 người dân từ cả hai nước đã tới tham dự buổi lễ lịch sử diễn ra tại biên giới Sa-Ngum. Thứ trưởng cho biết rằng sự kiện này là sự khởi đầu cho nỗ lực thắt chặt quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia sau khi trở nên xấu đi xung quanh vụ tranh chấp ngôi đền Preah Vihear, gây ra đụng độ quân sự thường xuyên dọc biên giới hai nước. (Xinhua)
6. Hàng nghìn đại biểu đến từ 23 nước tham dự Cuộc gặp gỡ đoàn kết với Cuba lần thứ sáu tại thành phố Mexico, đã tái khẳng định tình đoàn kết hữu nghị và ủng hộ vô điều kiện đối với Cách mạng Cuba, đồng thời yêu cầu trả tự do cho 5 thanh niên nước này đang bị giam giữ trái phép tại Mỹ. Đợt hoạt động này kéo dài 4 ngày, bao gồm các cuộc giao lưu giữa đoàn đại biểu Cuba do Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alarcon dẫn đầu, với các đại biểu của châu lục; tọa đàm bàn tròn về các chủ đề liên quan đến việc củng cố chiến lược hành động và đoàn kết với Cách mạng Cuba. (Reuters)
7. Các quan chức Nhật Bản tuyên bố chính quyền nước này đã cấm các chuyến bay của máy bay tiêm kích F-15, lần thứ 2 trong 3 tháng qua, sau sự cố rơi bình nhiên liệu của một máy bay loại này. Lệnh cấm được áp dụng sau sự cố một ngày trước đó, khi một bình nhiên liệu rỗng và một phần của tên lửa giả đã rơi từ máy bay chiến đấu F-15 xuống đất gần khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Ishikawa, trong thời gian chuyến bay tập luyện của lực lượng phòng vệ trên không. Vụ việc này xảy ra đúng vào thời điểm Tokyo đang xem xét thay thế phi đội bay gồm những chiếc F-15 già cỗi bằng những loại máy bay hiện đại hơn.(RIA)
8. Bangladesh và Ấn Độ đã bắt đầu tham gia các hoạt động tập trận chung tại Zalalabad Cantonment, thành phố Sylhet, cách thủ đô Dhaka 241km về phía đông bắc. Các quan chức địa phương cho biết  các hoạt động tập trận chung có tên là "Hoạt động đoàn kết chung-2", diễn ra trong vòng 14 ngày sẽ tiếp tục cho tới ngày 22/10. Các hoạt động này nhằm mục đích xây dựng tình hữu nghị thân thiết hơn nữa giữa các lực lượng quốc phòng của hai nước. (Xinhua)
9. Tư lệnh Sở chỉ huy phòng không Iran, tướng Farzad Esmaeili cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã được trang bị hệ thống rađa tiên tiến, có khả năng phát hiện máy bay do thám không người lái. Hiện nay, Iran đã có hệ thống rađa tự chế có tầm quét 2.900km. Đây là một trong những bước tiến mới nhất của Tehran trong nỗ lực tái cơ cấu quân đội nhằm nâng cao năng lực phòng không của nước này. (AFP)
10. Dư luận Nga và thế giới được một phen bất ngờ trước thông báo về thỏa thuận đổi vai giữa Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin. Theo đó, ông Medvedev sẽ nhường bước cho Thủ tướng Putin tham gia tái tranh cử vào chức tổng thống nhiệm kỳ tới. Đổi lại, ông Putin đề nghị sẽ đưa ông Medvedev vào vị trí Thủ tướng của nước Nga sau khi ông này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2012. (Reuters)
M,Phương (Tổng hợp)