Tin thế giới đọc nhanh sáng 03/01/2012

03/01/2012 07:51
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Indonesia giải thoát 1 tàu kéo bị hải tặc tấn công; Đụng độ ở Khu tự trị Hồi Ninh Hạ; Giới trẻ Mỹ ủng hộ chủ nghĩa xã hội ... là những tin tức nổi bật 
1. Theo công bố ngày 2/1 của Cơ quan Thống kê Thương vong ở Iraq, đã có khoảng 162.000 người, trong đó gần 80% là dân thường, đã thiệt mạng ở Iraq kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 cho đến khi các lực lượng chiến đấu Mỹ rút khỏi quốc gia vùng Vịnh này hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Trong đó, Baghdad là thành phố chiếm tới một nửa số trường hợp tử vong, gấp 2,5 lần so với con số trung bình trên toàn Iraq.(VOV)
2. Phát biểu trước các nghị sỹ ngày 2/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố gia tộc của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ còn cầm quyền tại quốc gia đang chìm trong xung đột này vỏn vẹn "vài tuần nữa. Ông Barak cũng cảnh báo rằng sự sụp đổ của dòng họ Assad có thể gây ra những tác động đối với Cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng, thậm chí là một khu vực rộng lớn hơn như là hệ quả của việc mất kiểm soát.(Vietnamplus)
3. Chính phủ Colombia ngày 1/1 cho biết, cảnh sát nước này vừa tiêu diệt một ông trùm ma túy lớn cung cấp hàng tấn cocaine cho các băng đảng khác ở Mexico. Kẻ vừa bị tiêu diệt là Juan de Dios Usuga, thủ lĩnh của một trong 4 băng đảng ma túy lớn ở Colombia là Urabenos ở Choco, khu vực biên giới giáp với Panama. Trước đó, Cảnh sát Mỹ cũng truy nã Juan de Dios Usuga vì tội buôn bán ma túy và treo khoản tiền thưởng trị giá 2,5 triệu USD cho ai bắt được tên này.(Vietnamplus)
4. Một quan chức Indonexia ngày 2/1 cho biết, cảnh sát biển nước này đã giải thoát một chiếc tàu kéo với 9 thủy thủ được cho là bị cướp ở eo biển Singapore bắt giữ trước đó vài ngày. Ngay sau vụ việc, các quan chức nước này đã yêu cầu cảnh sát tăng cường tuần tra và cảnh báo tàu thuyền phải cảnh giác khi di chuyển qua eo biển này.(Vietnamplus)
5. Ngày 2/1, một quan chức nước này cho biết, một vụ nổ đã xảy ra tại một cơ sở sản xuất đạn ở thị trấn Yahsihan, tỉnh Kirikkale, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 4 công nhân tại nhà máy. Vụ nổ cũng đã gây ra một đám cháy lớn trong tòa nhà bốn tầng của quân đội đóng tại đây. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ.(VOV)
6. Rạng sáng 1/1, đã xảy ra một vụ nổ súng ở Coronad, khu ngoại ô giàu có thuộc Vịnh San Diego, bang California của Mỹ, làm 4 người thiệt mạng. Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp thông báo về vụ việc và kịp thời có mặt tại hiện trường. Nạn nhân gồm 3 nam giới và một phụ nữ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.(Vietnamplus)
7. Ngày 2/1, hàng trăm người dân địa phương tại Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc, đã đụng độ với khoảng 1.000 cảnh sát vũ trang. Vụ việc xảy ra khi nhiều người dân phản đối cảnh sát tiến hành dỡ bỏ một ngôi đền Hồi giáo bị cho là xây dựng bất hợp pháp. Cuộc đụng độ đã khiến cho 4 người bị thương và hành chục người bị bắt. Hiện cuộc đụng đỗ đã được giải quyết.(Thanh niên)
8. Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ hôm qua vừa cho công bố kết quả khảo sát hết sức bất ngờ cho thấy, giới trẻ của Mỹ hiện có xu hướng ủng hộ chủ nghĩa xã hội hơn chủ nghĩa tư bản. Theo đó, 49% có quan điểm tích cực đối với CNXH, chỉ có 43% không ủng hộ CNXH. Theo báo chí Mỹ, nền kinh tế thị trường CNTB của Mỹ yếu kém trong vài năm qua làm tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, an sinh xã hội giảm sút… có thể là nguyên nhân dẫn đến sự chán nản của giới trẻ đối với CNTB.(SGGP)
Đình Phương (Tổng hợp)