Tin thế giới đọc nhanh sáng 04/02/2012

04/02/2012 08:47
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 04/02/2012
1. Hôm qua, những người biểu tình đã ném giầy vào đoàn xe chở Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khi ông đến thăm Gaza ngày thứ Năm, để phản đối sự chiếm đóng của Israel và việc ông Ban từ chối gặp những gia đình tù nhân người Palestine. Phái đoàn của ông Ban bị ném giầy từ khoảng 50 người biểu tình khi họ vào vùng lãnh thổ Palestine do Hamas kiểm soát, chỉ tám giờ sau khi tên lửa được bắn vào lãnh thổ Israel từ Gaza.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm qua, quân đội Philippines đã tiêu diệt 3 thủ lĩnh bị truy nã gắt gao nhất của 2 nhóm khủng bố Abu Sayyaf và Jemaah Islamiyah ở miền Nam nước này có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một quan chức Philippines cho biết, hai du khách châu Âu và một hướng dẫn viên du lịch người Philipppines bị các phần tử vũ trang bắt cóc tại khu vực duyên hải phía Nam nước này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 3/2, nhiều nghị sĩ Indonesia đồng loạt phản đối kế hoạch của Bộ Quốc phòng mua máy bay do thám không người lái (UAV) của Israel. Đồng thời, các nghị sĩ cũng yêu cầu phải đưa kế hoạch này ra thảo luận trước quốc hội đồng thời kêu gọi đặt hàng sản xuất trong nước. Trước đó, Indonesia từng chế tạo UAV với tên gọi MKII, nhưng đã không thành công.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Sáng 3/2, ít nhất 15 người chết và 50 người bị thương khi một đoàn tàu chở khách đâm phải xe lu (làm đường) tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt gần thủ phủ bang Guwahati, Đông Bắc Ấn Độ. Nguồn tin cho biết thêm ít nhất năm toa tàu đã trật đường ray trong khi tài xế lái JCB tử vong tại chỗ.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 3/2, Afghanistan và Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) cho biết họ đã bắt giữ một thủ lĩnh địa phương của Taliban trong một chiến dịch phối hợp tại tỉnh Helmand, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 555km về phía Nam. Theo tuyên bố trên, kẻ bị bắt đại diện cho cả Taliban và Phong trào Hồi giáo của các nhóm người Uzbekistan cũng như chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của phiến quân ở hai tỉnh Badghis và Faryab.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Trong những ngày qua, thành phố Hennigsdorf cách thủ đô Berlin (Đức) 19 km về phía Tây Bắc liên tiếp xảy ra nhiều vụ đánh bom. Theo cảnh sát địa phương, một vụ đánh bom đã xảy ra gần nhà ga xe lửa của thành phố vào 2/2. Qủa bom nổ ngay giữa khoảng đất trống giữa hai tòa nhà. Ngay sau vụ nổ cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và các khu vực lân cận. Hiện các cơ quan chức năng đang thống kê số thương vong.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm qua, khoảng 10.500 người đang bị cô lập và hơn 2.000 người phải sơ tán do nước lũ phía đông của Úc dâng lên tới mức cao nhất trong hơn 35 năm qua. Trận lũ lần này xảy ra khoảng một năm sau khi trận đại hồng thủy nhấn chìm nhiều khu vực ở bang Queensland và bắc New South Wales, gây thiệt hại lớn về người và của cho Úc. Hiện máy bay của Lực lượng không quân Úc đang chuyển hàng tiếp tế đến Moree, trong khi người dân địa phương dùng bao cát ngăn chặn nước tràn vào nhà.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Ngày 03/02, một nguồn tin ngoại giao cho biết, NATO sẽ đặt trung tâm chỉ huy hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại căn cứ quân sự Ramstein của Mỹ ở Đức. Theo kế hoạch, hệ thống lá chắn tên lửa này dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2018. Cho đến nay, một số nước châu Âu đã cam kết tham gia vào hệ thống này.(Nhân Dân) - Tin thế giới đọc nhanh
9. Hôm qua, các nhà nghiên cứu khoa học quốc tế cho biết phát hiện một hành tinh “siêu trái đất” ngoài hệ Mặt Trời. Siêu trái đất được các nhà khoa học phát  hiện trong khi quan sát một sao lùn mang mã số GJ 667C, cách Trái Đất 22 năm ánh sáng. Chu kỳ quay xung quanh sao lùn của siêu trái đất là 28,15 ngày. Sao lùn GJ 667C có tất cả 3 vệ tinh. Ngoài siêu trái đất ra, hai ngôi sao vệ tinh kia đều không thích hợp với sự sống.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
10. Ngày 3/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục nghiên cứu một bản dự thảo nghị quyết mới, trong đó lên án tình trạng bạo lực đẫm máu tại Syria. Việc nghiên cứu sửa đổi dự thảo nghị quyết này nhằm tránh sự phản đối của nhiều nước, trong đó có Nga, đối với văn kiện trên. Trước đó, ngày 2/2, các cuộc đàm phán tại Hội đồng Bảo an đã buộc phải tạm dừng khi Nga tiếp tục phản đối bản dự thảo nghị quyết cứng rắn hơn đối với Syria do Morocco đề xuất hồi tuần trước.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh




Đình Phương (TH)