Tin thế giới đọc nhanh sáng 05/02/2012

05/02/2012 08:59
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 05/02/2012.
1. Phát ngôn viên của Phó Thủ tướng Hussein al-Shahristani hôm qua cho biết, Iraq đã hoãn một dự án nhằm biến thành phố thiêng Najaf trở thành Thủ đô Văn hóa Hồi giáo của thế giới Arập. Kế hoạch tôn vinh thành phố Najaf  là một trong những nỗ lực của Iraq nhằm đưa đất nước trở lại bản đồ văn hóa, sau cuộc xâm lược của Mỹ hồi năm 2003 dẫn tới những cuộc chiến sắc tộc đẫm máu. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm qua, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Sihasak Puangketkaew, đã có cuộc gặp với đại sứ của hơn 40 nước tại Thái Lan để giải thích tình hình trong nước, trước việc một số nước cảnh báo công dân của mình về nguy cơ khủng bố ở Thái Lan. Tại cuộc gặp, phía Thái Lan cũng yêu cầu các nước có cảnh báo giải thích tình hình Thái Lan hiện nay và các biện pháp Thái Lan đã triển khai với người dân của nước mình .(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Chiều qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu cho một nghị quyết ủng hộ một kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả Rập về Syria, giữa các tin tức cho rằng hơn 200 người đã chết vì pháo kích ở Homs. Dự thảo nghị quyết kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho một cấp phó để giám sát quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, Nga đã phản đối các dự thảo trước đó của nghị quyết và hiện chưa rõ nước này sẽ bỏ phiếu như thế nào.(HNM) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã cam đoan với châu Âu rằng, lục địa này vẫn là trung tâm trong các lợi ích quốc phòng của Mỹ. Cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng cho rằng, châu Âu vẫn là "đối tác cốt yếu" ngay cả khi Washington biểu lộ sự chuyển trục chiến lược tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 4/2 của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở phía Tây Nam nước này, xảy ra chiều 3/2, đã tăng lên 13 người. Đồng thời chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cũng cho biết thêm, vụ nổ xảy ra ở mỏ than Diên-tai, khi công nhân đang trong giờ làm việc dưới hầm mỏ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía Đông Philippines vào ngày 4/2, song không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.Trận động đất được ghi nhận vào lúc 9 giờ 09 giờ địa phương (13 giờ 09 giờ GMT) ngoài khơi quần đảo Samar, ở độ sâu 60km, với tâm chấn nằm cách thành phố Guiuan 100km.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 4/2, phà Shardon chở 260 hành khách mắc cạn do bão tuyết ngay sau khi rời cảng Civitavecchia gần thủ đô Rome của Ý. Giới chức Ý cho hay, hành khách cực kỳ hoảng loạn do sợ lặp lại vụ tàu Costa Concordia bị lật hồi tháng trước, khiến 32 người chết. Hiện tất cả hành khách đã được sơ tán an toàn.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 4/2 khánh thành dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình chống tàu Zafar. Tên lửa tầm ngắn này được trang bị radar, có thể đặt trên tàu nhẹ cao tốc và có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao, sức công phá lớn.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)