Tin thế giới đọc nhanh sáng 06/01/2012

06/01/2012 07:32
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Nga, Iran ủng hộ nỗ lực giải quyết khủng hoảng Syria; Nắng nóng kỷ lục ở Ôxtrâylia; Hà Lan nguy cơ vỡ đập ... là những tin tức nổi bật.
1. Cảnh sát Pakistan hôm qua cho biết, một nhóm các tay súng có vũ trang đã bắt giữ một nhân viên của Tổ chức chữ thập đỏ tại thành phố Quetta, Pakistan. Theo nguồn tin từ các nhân chứng cho biết, người đàn ông này đã bị một chiếc xe bắt cóc khi đang trên đường tới thăm một trường học địa phương ở Quetta. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.(VOV/AP)
2. Trong cuộc điện đàm chiều 5/1, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinezhad đã thảo luận vấn đề hạt nhân Iran và tình hình Syria. Hai bên khẳng định ủng hộ những nỗ lực của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực nhằm giải quyết hoà bình tình hình Trung Đông và Syria, trước hết là thông qua các biện pháp chính trị và đối thoại giữa tất cả các bên liên quan.(Vietnamplus)
3. Ôxtrâylia trong những ngày này đang phải trải qua một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở một số khu vực lên đến 43 độ C, gió mạnh và độ ẩm chỉ ở mức khoảng 21%. Theo đánh giá của chuyên gia dự báo thời tiết Terry Ryan thuộc Cục Khí tượng Thủy văn Ôxtrâylia, đợt nắng nóng năm nay được xem là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong những năm trở lại đây ở Ôxtraylia.(TTX/Tin tức)
4. Quan ngại trước sự bất bình của công chúng, chính quyền Singapore ngày 4/1 đã cắt giảm đến 53% lương của các lãnh đạo cấp cao. Mức cắt giảm trên được tính toán bởi một ủy ban do chính Thủ tướng Lý Hiển Long bổ nhiệm sau cuộc tổng tuyển cử ngày 7/5/2011. Đây là lần đầu tiên các lãnh đạo Singapore bị cắt giảm thu nhập.(Thanh niên)
5. Ngày 5/1, nhà chức trách Hà Lan đã phải ra quyết định di dời những người dân sống ở phía Bắc thành phố Amsterdam của nước này đến nơi an toàn do nguy cơ vỡ đập. Mưa tầm tã cùng gió mạnh trong mấy ngày qua đã khiến nước sông dâng cao tại làng Tolbert, cách thành phố Amsterdam 160 km về phía Bắc là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ vỡ đập vỡ đập ở quốc gia này. (VOV)
6. Tập đoàn Boeing ngày 4/1 thông báo sẽ đóng cửa nhà máy chế tạo ở thành phố Uychita, bang Kansas, Mỹ vào cuối năm sau. Đây là nhà máy chuyên lắp ráp các loại máy bay B-52, máy bay tiếp dầu 767, với khoảng 2.160 nhân công. Quyết định của Boeing đã vấp phải phản ứng tức giận từ các chính trị gia bang Kansas, những người đã tích cực vận động cho Boeing để giành được hợp đồng cung cấp máy bay tiếp nhiêu liệu cho Không quân Mỹ.(TTX/Tin tức)
7. Tối ngày 5/1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 72 người khác bị thương trong một vụ đánh bom cài bên đường nhằm vào những người hành hương Hồi giáo dòng Shi'ite tại khu vực ngoại ô thành phố Nasiriyah ở miền Nam Iraq. Vụ đánh bom đẫm máu xảy ra tại khu vực phía Tây thành phố Nasiriyah khi người hành hương đang đi bộ đến thành phố linh thiêng Karbala để dự lễ hội tôn giáo Arbaeen. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom nói trên.(Vietnamplus)
8. Bộ Nhân lực và Di cư Indonesia hôm qua thông báo, từ năm 2017, nước này sẽ ngừng việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài sau một loạt các trường hợp người lao động Indonesia bị bạo hành, ngược đãi và bị giết ở nước ngoài. Hiện Indonesia có khoảng 300 nghìn người lao động tại Malaysia, 130 nghìn người lao động tại Hồng Công (Trung Quốc) và khoảng 90 nghìn lao động tại Singapore…(Nhân Dân)
Đình Phương (Tổng hợp)