Tin thế giới đọc nhanh sáng 12/01/2012

12/01/2012 09:22
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Scotland có thể trưng cầu tách khỏi Liên hiệp Anh; Mỹ viện trợ nếu Triều Tiên ngừng làm giàu urani; Nam Xuđăng đối mặt với làn sóng tị nạn ......
1. Ngày 11/1, một nhóm các tay súng xả súng liên tiếp vào một quán giải khát ở bang Yobe, miền Bắc nước này, làm ít nhất 8 người, trong đó có một số cảnh sát thiệt mạng. Trước đó, ít nhất 5 người cũng đã thiệt mạng trong vụ đốt phá một đền thờ và một trường học hồi giáo tại thành phố Benin, nơi có đông cộng đồng người thiên chúa giáo sinh sống.(VOV)
2. Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 11/1 đã có lần xuất hiện hiếm hoi tại trung tâm thủ đô Damascus, hòa cùng hàng chục nghìn người ủng hộ ông đang tiến hành một cuộc tuần hành khổng lồ để ủng hộ chính phủ. Ông Assad khiến những người ủng hộ bất ngờ với sự xuất hiện không báo trước của mình tại quảng trường Umayyad, và làm người biểu tình phấn khích.(Vietnamplus)
3. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố ngày 10/1 cho biết, các cuộc xung đột gần đây tại các bang Nam Côđôphan và Nin Xanh ở Xuđăng đã khiến hơn 80.000 người ở nước này vượt biên giới vào tị nạn ở Nam Xuđăng, trong khi 33.000 người khác đang tìm cách chạy sang quốc gia láng giềng Êtiôpi. (TTX/Tin tức)
4. Ngày 11/1, Chính phủ Pakistan cho biết Thủ tướng nước này Yousuf Raza Gilani đã cách chức Bí thư Quốc phòng Naeem Khalid Lodhi vì  "quản lý yếu kém”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa quân đội và chính phủ. Hiện Chính phủ Pakistan vẫn chưa tìm được người thích hợp để thay thế vào vị trí này.(Vietnamplus)
5. Sáng 11/1, một chiếc xe chở khách đã lao xuống hẻm núi sâu 6 mét ở khu vực Nainbagh, huyện Tehri, bang Úttarakhan, miền Bắc Ấn Độ làm ít nhất 13 người thiệt mạng.Tai nạn xảy ra khi chiếc xe khách chở 23 người đang trên đường từ Thành phố Dehradun tới thành phố Bad Kot. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn là do sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn của lái xe.(TTX/Tin tức)
6. Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, ông Alex Salmond ngày 11/1 khẳng định chính quyền của ông có thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào mùa Thu năm 2014, tạo ra một cuộc xung đột hiến pháp với chính phủ Anh. Trước đó ngày 10/1, Chính phủ Anh tại London tuyên bố sẽ trao cho Scotland các quyền pháp lý đặc biệt để tổ chức trưng cầu về việc tách khỏi liên hiệp Anh.(Vietnamplus)
7. Quân đội Pakistan ngày 11/1 đã lên tiếng cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” sau khi Thủ tướng nước này cáo buộc giới lãnh đạo quân sự và tình báo vi phạm hiến pháp, khi tự nộp cho Tòa án tối cao báo cáo về vụ bê bối liên quan đến một bức thư mật được gửi đến Mỹ hồi tháng 5/2011. Vụ việc đã khiến quan hệ giữa chính quyền Pakistan và giới quân sự xấu đi nhanh chóng. Có thể sẽ dẫn đến sụp đổ.(Thanh n iên/AP)
8. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 11/1 cho biết Mỹ đã đề nghị viện trợ lương thực và chấm dứt các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên ngừng chương trình làm giàu urani. Tuyên bố trên cho thấy một thỏa thuận vẫn có thể thực hiện nếu Mỹ tăng lượng lương thực mà nước này sẵn sàng hỗ trợ. HiệnTriều Tiên vẫn chưa lên tiếng sau đề nghị này từ phía Mỹ.(Vietnamplus)
Đình Phương (Tổng hợp)