Tin thế giới đọc nhanh sáng 17/01/2012

17/01/2012 07:42
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 17/1/2012

1. Ngày 16/1, các quan chức cấp cao của Mỹ đã đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc để thảo luận với giới chức nước này về các biện pháp trừng phạt Iran. Mỹ hối thúc Chính phủ Hàn Quốc cắt giảm nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu của Iran và giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ quốc gia Vùng Vịnh này. Hiện Hàn Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 5 trên thế giới và 10% lượng dầu thô nhập khẩu của nước này xuất phát từ Iran.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Ngày 16/1, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã tiếp Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đang ở thăm chính thức Myanmar. Trước đó, ngày 15/1, ông Juppe đã gặp bà Aung San Suu Kyi - thủ lĩnh Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập, đại diện của một số chính đảng khác, các nhóm sắc tộc thiểu số và tổ chức xã hội dân sự.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Tòa án tối cao Pakistan ngày 16/1 đã khởi xướng các thủ tục tố tụng về hành vi coi thường tòa án của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani do đã không mở cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Asif Ali Zardari theo lệnh của tòa. Quyết định của Tòa tối cao đồng nghĩa với việc ông Gilani có thể bị truy tố, dẫn đến việc mất chức. Tòa đã ra lệnh cho ông phải ra trước tòa ngày 19/1 để giải thích tại sao ông không làm theo yêu cầu của tòa.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm qua đã khẳng định trước báo chí rằng, các bộ phận chống khủng bố của nước này đang hoạt động hết sức. Lời khẳng định của Thủ tướng Yingluck được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ ban hành cảnh báo công dân về khả năng bị tấn công khủng bố khi đi du lịch tới Thái Lan trong thời gian này. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Người phát ngôn của NATO ngày 16/1 đã cho biết chiếc máy bay bị rơi ở tỉnh miền nam Afghanistan sáng cùng ngày là máy bay dân sự chứ không phải máy bay quân sự.Trước đó, cảnh sát tỉnh Helmand cho biết một "chiếc trực thăng của lực lượng nước ngoài" đã bốc chát ở quận Nad Ali gần Shora. Sau đó, phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn hạ chiếc máy bay này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Hôm qua, một chung cư 5 tầng tại quận Ashrafiyeh, thủ đô Beirut của Lebanon đã bị sập hoàn toàn khiến 13 người thiệt mạng, 12 người bị thương và hơn 20 người khác được tin là đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Theo các nhân chứng địa phương cho biết, nguyên nhân là do mưa lớn hoặc bị ảnh hưởng của việc xây dựng vài công trình bên cạnh.(NLĐ/BBC) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngày 16/1, Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Massoud Jazayeri tuyên bố rằng Mỹ không thể ngăn cản nỗ lực của nước này đóng eo biển Hormuz một khi Tehran cho là cần thiết.Theo ông Jazayeri, mục tiêu cơ bản của Iran ở khu vực này là làm dịu căng thẳng, tuy nhiên, nếu lợi ích quốc gia bị đe dọa, các lực lượng vũ trang Iran sẽ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước bằng mọi khả năng của mình.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Giới chức Libya hôm qua cho biết, lại tiếp tục tái diễn xung đột vũ trang tại thủ đô Tripoli hôm 15/1 khiến 3 người chết. Đây là diễn biến mới nhất phần nào phản ánh những thử thách đối với chính quyền mới ở quốc gia Bắc Phi này trong công cuộc liên kết các nhóm vũ trang và hòa giải những căng thẳng tồn tại từ lâu.(NLĐ) - Tin thế giới đọc nhanh

 

Đình Phương (TH)