Tin thế giới đọc nhanh sáng 20/01/2012

20/01/2012 07:14
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 20/1/2012

1. Giới ngoại giao Liên minh Châu Âu (EU) cho biết các quốc gia trong khối ngày 19/1 đã nhất trí áp đặt trừng phạt đối với Ngân hàng trung ương Iran, đồng thời phong tỏa các tài sản có khả năng được sử dụng để cung cấp tài chính cho chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về lệnh cấm vận dầu mỏ đối với quốc gia Hồi giáo này.(Vietnamplus) >> Tin thế giới đọc nhanh

2. Ngày 18/1, đã xảy ra một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Baghdad, Iraq. Theo các nguồn tin an ninh của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, rất may không có ai bị thương trong vụ tấn công này. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, có ít nhất 3 quả rocket nhằm vào Đại sứ quán nhưng chỉ có một quả trúng vào bên ngoài bức tường. Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về hành động này.(VOV) >> Tin thế giới đọc nhanh

3. Bộ trưởng Tài chính Ukraina Fedir Yaroshenko hôm qua đã từ chức do sức ép liên quan đến khoản vay 15 tỉ USD bị ách lại từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tổng thống Viktor Yanukovych đã bổ nhiệm một đồng minh lâu năm thay ông này. Ông Yaroshenko (62 tuổi), không giải thích lý do từ chức mà chỉ nói rằng ông hy vọng người kế nhiệm sẽ không phạm nhiều sai sót, và làm việc hiệu quả.(Thanh niên) >> Tin thế giới đọc nhanh

4. Nhà chức trách Iraq ngày 19/1 cho biết họ vừa bắt giữ một chính trị gia thuộc Đảng Hồi giáo Iraq (IIP) của Phó Tổng thống Tareq al-Hashemi, người hiện là tâm điểm của một cuộc tranh cãi sau khi ông bị cáo buộc điều hành các nhóm sát thủ. Theo các nhà phân tích cho biết, vụ việc này có thể làm leo thang căng thẳng phe phái tại Iraq.(Vietnamplus) >> Tin thế giới đọc nhanh

5. Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani ngày 19/1 đã có sự xuất hiện hiếm hoi trước Tòa án Tối cao nước này nhằm tránh bị buộc tội coi thường tòa án do đã không mở lại cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Asif Ali Zardari. Thủ tướng Gilani nói với tòa rằng ông tin Tổng thống Zardari không thể bị truy tố do ông được hưởng quyền miễn trừ khi tại vị.(Thanh niên) >> Tin thế giới đọc nhanh

6. Hải quân Mỹ lại vừa cứu được một tàu đánh cá của Iran gặp nạn trên vùng biển thuộc Vịnh Oman. Đây là lần thứ ba trong vòng 10 ngày qua hải quân Mỹ giải cứu các tàu của Iran trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo. Hiện phía Iran vẫn chưa lên tiếng sau hành động này của Mỹ.(VOV) >> Tin thế giới đọc nhanh

7. Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/1 cho biết Nalinee Taveesin, một Bộ trưởng vừa được Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bổ nhiệm trong cuộc cải tổ nội các ngày 18/1, đã bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào "danh sách đen" vì bị cáo buộc có quan hệ làm ăn buôn bán với gia đình Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Tuy nhiên, bà Nalinee phủ nhận cáo buộc này của Mỹ.(Vietnamplus) >> Tin thế giới đọc nhanh

8. Hôm qua, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy khí đốt ở thành phố Tơrêdana, tỉnh Tôxcana của Italia, đã làm 10 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ nổ đã tạo ra một hố sâu 8 m với đường kính 25 m, phá huỷ 3 ngôi nhà gần đó. Đám cháy bùng lên sau vụ nổ đã được nhanh chóng dập tắt. Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên, công ty Snam Rete Gas cho biết sẽ hỗ trợ các giới chức điều tra vụ nổ.(Thanh niên) >> Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)