Tin thế giới đọc nhanh sáng 20/11/2011

20/11/2011 09:05
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Tai nạn nối tiếp tai nạn tại Đức; Con trai Gaddafi bị bắt; Nổ nhà máy hóa chất, 14 người thiệt mạng ở Trung Quốc…là những tin tức nổi bật sáng nay
1. Trong 2 ngày qua, nước Đức liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hơn 40 người bị thương. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn liên hoàn giữa 52 phương tiện giao thông trên xa lộ gần thành phố Muenster, phía tây nước Đức làm 3 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy, sương mù dày đặc đã gây ảnh hưởng tầm nhìn là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra sáng sớm  19/11 tại thành phố Aachen. Hai ô tô đi ngược chiều đã đâm vào nhau làm 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương.(VOV/Reuters)
2. Ngày 19/11, đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại thủ đô Cairo của Ai Cập, làm hàng chục người bị thương. Theo nguồn tin, một nhóm khoảng 200 người biểu tình đã ném đồ vật vào cảnh sát làm chục người đã bị bắt giữ. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử hai viện Quốc hội của Ai Cập đang cận kề (dự kiến vào ngày 28/11). Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ hồi đầu năm nay.(Vietnamplus/Reuters)
3. Giới cầm quyền lâm thời Libya ngày 19/11 cho biết, Saif al-Islam Gaddafi, từng được xem là người kế nhiệm nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, đã bị bắt giữ tại khu vực sa mạc miền nam nước này. Các quan chức của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) nói Saif cùng nhiều vệ sĩ đã bị các tay súng NTC đóng tại thành phố Zintan bắt gần thị trấn Obari. Bashir Thaelba, một chỉ huy chiến trường ở Zintan, nói với các phóng viên rằng, Saif sẽ bị giam giữ ở Zintan cho đến khi có một chính phủ mới để bàn giao.(Thanh niên/Reuters)
4. Một chiếc máy bay bị rơi và bốc cháy ở miền đông Trung Quốc trong vụ tai nạn bí ẩn hôm 7/11 đã được xác định là một máy bay của Hải quân nước này trong một chương trình phát sóng trên truyền hình địa phương để tưởng niệm phi công. Thông tin trên đã xác nhận rằng đây là tai nạn máy bay quân sự thứ 2 tại Trung Quốc chỉ trong chưa đầy một tháng, sau khi một chiến đấu cơ cắm mũi xuống đất và phát nổ giữa một triển lãm hàng không hồi tháng 10/2011.(NLĐ/AFP)
5. Ngày 19/11, trong tuyên bố chính thức sau cuộc họp kéo dài bốn ngày, Hội đồng Bô lão (Loya Jirga) ở Afghanistan đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ kèm theo những điều kiện nhất định. Tuyên bố cũng nêu rõ thỏa thuận ban đầu sẽ có hiệu lực 10 năm, sau đó có thể gia hạn. Ngoài ra, Tuyên bố cũng nhất trí tiến hành đối thoại hòa bình với các thành viên Taliban chuẩn bị hạ vũ khí và từ bỏ bạo lực, trở về cuộc sống bình thường.(Vietnamplus/AP)
6. Iran ngày 18/11 đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự phòng không kéo dài 4 ngày nhằm tăng cường khả năng bảo vệ không phận và các cơ sở hạt nhân trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công. Cuộc diễn tập mang tên Thamen al-Hojaj quy tụ lực lượng Vệ binh Cách mạng cũng như quân đội thường trực của Iran trong một khu vực rộng 800.000 km vuông ở miền đông nước này, gần biên giới với Afghanistan. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dâng cao giữa Iran và phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.(Thanh niên)
7. Ngày 19/11, một vụ nổ ở nhà máy hóa chất tại TP Xintai, tỉnh Sơn Đông (Đông Trung Quốc) đã làm 14 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang bảo trì và sửa chữa một bình ngưng tụ tại một xưởng sản xuất melamine. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Vụ nổ này là một trong nhiều vụ tai nạn gây chết người trong các ngành công nghiệp tại Trung Quốc thời gian gần đây. Tuần trước, ít nhất 34 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than tại tỉnh Vân Nam.(SGGP/AFP)
8. Các bô lão địa phương cho biết vài trăm binh sĩ Ethiopia ngày 19/11 đã vượt qua biên giới tiến vào miền Nam và miền Trung Somalia. Tin cho biết binh sĩ Ethiopia cũng hiện diện ở thị trấn Beletweyne của khu vực Hiran, sâu trong lãnh thổ Somalia khoảng 30 km vốn là khu vực tranh chấp giữa lực lượng phiến quân Hồi giáo Shebab và các dân quân trung thành với chính phủ. Tuy nhiên Ethiopia đã bác bỏ những thông tin trên. (Vietnamplus)
9. Phát biểu trên chương trình truyền hình Bloomberg ngày 19/11, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick kêu gọi Mỹ và các nước đang phát triển cần hành động khẩn cấp để cứu Eurozone vì nếu khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sụp đổ sẽ có thể tạo ra những biến động gây rối loạn nền kinh tế Mỹ và các nền kinh tế đang phát triển.(SGGP)
Đình Phương (Tổng hợp)