Tin thế giới đọc nhanh sáng 21/01/2012

21/01/2012 08:07
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 21/01/2012
1. Ngày 20/1, Pháp đã đình chỉ mọi hoạt động huấn luyện cũng như các chiến dịch chung tại Afghanistan sau khi một binh sỹ Afghanistan bắn chết bốn binh sỹ nước này. Theo con số thống kê, kể từ năm 2001 tới nay, đã có 82 binh sỹ Pháp thiệt mạng ở Afghanistan. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng tuyên bố ông đang cân nhắc khả năng rút quân sớm khỏi Afghanistan.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 20/1, Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) hoan nghênh việc Vương quốc Thái Lan công nhận nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Tổng thư ký Tổ chức hợp tác Hồi giáo, ông Ekmeleddin Ihsanoglu cho biết, đây được coi là bước phát triển quan trọng trong sự ủng hộ của quốc tế đối với quyền thành lập quốc gia của người dân Palestine.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 20/1 tuyên bố Paris sẽ không làm ngơ hay cho phép Tổng thống Syria Bashar al-Assad trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trên khắp nước này. Trước đó ngày 19/1, tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết đã có 506 dân thường bị lực lượng an ninh sát hại và thêm 490 người bị bắt giữ kể từ thời điểm các quan sát viên AL tới Syria.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Hôm qua, một chiếc máy bay tuần tiễu bờ biển của Nhật Bản suýt gặp phải thảm họa vì một chú hải âu lao vào. Chú chim tạo một lỗ rộng 1 mét trên mũi chiếc máy bay Bombardier DHC8-315 khi nó bay cao 300 mét trên biển. Hiện bộ Giao thông Nhật đang tiến hành một cuộc điều tra sự việc và cho biết sẽ thiết lập một radar ở sân bay Haneda, Tokyo vào tháng 4 tới nhằm theo dõi những đàn chim để giúp chỉ dẫn cho máy bay.(GD&TĐ) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 20/1,Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, tập trung vào nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình vốn bị đình trệ lâu nay với Israel. Phát biểu bắt đầu cuộc hội đàm tại dinh thự của tổng thống ở vùng ngoại ô Mátxcơva, ông Abbas nói rằng Palestine "sẽ luôn tính tới lời khuyên của các bạn và các cách tiếp cận thiện chí mà Nga đã đề xuất”.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Ngày 20/1, tại cuộc họp báo ở Tòa nhà Chính phủ Thái-lan, Thủ tướng Yingluck thông báo, Ủy ban Chiến lược về quản lý nguồn nước do bà đứng đầu vừa hoàn tất kế hoạch tổng thể quản lý nguồn nước bền vững, phòng chống, giảm thiểu tác động của lũ lụt.Việc triển khai được tiến hành theo hai giai đoạn. Trước mắt, giảm mức thiệt hại do lũ lụt có thể gây ra trong năm 2012. Về lâu dài, thực thi kế hoạch giảm nhẹ lũ lụt.(Nhân Dân) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Tòa án Tối cao ở Đức hôm qua đã ra phán quyết về việc thanh niên dưới 18 tuổi không nên tới những cửa hàng cung cấp dịch vụ tắm nắng bằng máy bởi những lý do sức khỏe. Quyết định của tòa án Đức được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang có nhiều quốc gia tranh cãi về vấn đề này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga hôm qua 20/1 đã công bố, hiện uy tín của đương kim Thủ tướng Nga Vladimir Putin vẫn dẫn đầu các ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới và đã tăng từ 48% lên 52%. Đây là kết quả thăm do dư luận trên 1.600 người tại 153 điểm dân cư của Nga tính đến ngày 14/1 vừa qua.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)